Tìm kiếm

Kinh Thánh Kinh Thánh 

Giáo hội Hàn Quốc và sáng kiến Kinh Thánh 100 tuần

Nhằm giúp các tín hữu ưu thích việc đọc, hiểu sâu hơn và suy niệm Kinh Thánh, Tổng Giáo phận Seoul của Hàn Quốc đã cho phổ biến sáng kiến “Kinh Thánh 100 tuần”.

Ngọc Yến – Vatican News

Sáng kiến “Kinh Thánh trong 100 tuần” do cha Marcel Le Dorze khởi xướng từ năm 1992, và đã được Tổng Giáo phận Seoul thực hiện với mục đích khuyến khích các tín hữu đọc trọn và suy niệm Kinh Thánh trong hai năm.

Hiện nay, tại thủ đô Hàn Quốc, sáng kiến đã được phổ biến trong 277 giáo xứ và cộng đoàn địa phương, với 14 ngàn tín hữu tham gia.

Nói về chương trình “Kinh Thánh trong 100 tuần”, Tổng Giáo phận giải thích: “Việc chăm sóc mục vụ này nhắm đến mọi độ tuổi, bởi vì nếu chúng ta sống tập trung vào Lời Chúa và giúp đỡ người khác, thì chúng ta sẽ hạnh phúc, với tinh thần lắng nghe và cầu nguyện”.

Chương trình 100 tuần không phải là chương trình duy nhất được Tổng Giáo phận phát động trong lĩnh vực này: ví dụ, vào năm 2018, một kênh YouTube đặc biệt đã được khai trương để cung cấp các khóa học Kinh Thánh. Mỗi tuần có các video giảng dạy dài sáu phút để giúp các tín hữu ở mọi độ tuổi hiểu rõ hơn và khám phá Kinh Thánh. Ngoài ra, Viện Loan báo Tin Mừng Công giáo khuyến khích các khóa học Kinh Thánh cho những người đã kết hôn, diễn ra hằng tuần trong 16 buổi, mỗi buổi hai giờ. Đây là các lớp học cho các đôi vợ chồng, đặc biệt là những đôi vợ chồng trẻ, làm thế nào để sống những lời dạy của Kinh Thánh trong gia đình.

Ông Titus Choi, giám đốc Viện Loan báo Tin Mừng Công giáo, giải thích: “Tại Hàn Quốc, qua Kinh Thánh các cặp vợ chồng có thể cảm nghiệm Chúa và xác nhận đức tin của họ, bằng cách phó thác vào tình yêu của Người. Mặt khác, đây là nền tảng của một nền văn hóa tình yêu và sự sống: Thiên Chúa yêu thương chúng ta”. (CSR_5212_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

27 tháng bảy 2021, 10:42