Tìm kiếm

Thánh lễ tại nhà thờ chính toà ở Seoul Thánh lễ tại nhà thờ chính toà ở Seoul 

ĐTC đánh giá cao sự đóng góp của người dân Hàn Quốc trong chiến dịch chia sẻ vắcxin

Ngày 15/7/2021, tổng giáo phận Seoul cho biết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, tổng giám mục Seoul, vì đã đóng góp vào sáng kiến của Vatican để cung cấp vắc-xin Covid-19 cho các nước nghèo.

Hồng Thủy - Vatican News

Hồi tháng 5, tổng giáo phận Seoul đã đóng góp cho Vatican một triệu đô la giáo phận đã thu được trong chiến dịch quyên góp. Đức Hồng y Yeom đã bắt đầu chiến dịch quyên góp vào Chúa Nhật Phục Sinh, đầu tháng 4, đáp lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi phân phối các liều vắc-xin cứu sống cho người nghèo và người dễ bị tổn thương.

Trong thư đề ngày 1/6/2021 gửi cho Đức Hồng y Yeom, Đức Thánh Cha viết: “Tôi đã nhận được sự đóng góp mà ngài thay mặt tổng giáo phận Seoul gửi cho tôi để cung cấp vắc-xin cho người nghèo. Tôi xin cảm ơn nghĩa cử bác ái quan trọng của ngài. Nhờ sự đóng góp của ngài, nhiều người dễ bị tổn thương và thiếu thốn trên khắp thế giới sẽ có thể được nhận vắc-xin thông qua hoạt động của Sở Từ thiện của Giáo hoàng”.

Tổng giáo phận Seoul cho biết, các giáo phận ở Hàn Quốc sẽ tiếp tục gây quỹ cho chiến dịch chia sẻ vắc-xin cho đến hết ngày 27/11/2021, ngày cuối cùng của Năm Thánh kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh Anrê Kim Tae-gon, linh mục Công giáo bản xứ đầu tiên và là thánh bảo trợ của Hàn Quốc. (Yonhap 15/07/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng bảy 2021, 12:15