Tìm kiếm

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina 

Giáo hội Công giáo Ucraina lên án việc Nga chiếm giữ một nhà thờ Công giáo

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã tố cáo việc Nga chiếm giữ một nhà thờ Công giáo ở vùng Kherson của Ucraina và gọi việc tái cung hiến nhà thờ này cho Giáo hội Chính Thống Nga là một “sự phạm thánh”.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài giảng tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Phục Sinh ở Kyiv vào ngày 2/5/2024, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Micae ở làng Oleksandrivka, tỉnh Kherson, nơi bị Nga chiếm đóng, đã bị chiếm giữ và sát nhập vào Giáo hội Chính Thống Nga trong Tuần Thánh theo lịch Giulianô.

Nhà thờ này được bắt đầu xây dựng vào năm 2017, khoảng 11 năm sau khi giáo xứ Chính Thống giáo trước đây được chính thức tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina.

Chiến dịch của Nga bách hại Giáo hội Công giáo Ucraina

Việc chiếm giữ nhà thờ Công giáo là một phần trong chiến dịch thường xuyên của Nga nhằm bách hại Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, cùng với Công giáo nói chung và các tôn giáo khác, tại các khu vực Ucraina bị chiếm đóng.

Vào tháng 12 năm 2022, Yevgeny Balitsky, người được Điện Kremlin bổ nhiệm đứng đầu cơ quan quản lý quân sự-dân sự của khu vực ở vùng Zaporizhzhia bị chiếm đóng, đã cấm Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, Hội Hiệp sĩ Columbus và tổ chức bác ái Caritas của Giáo hội Công giáo hoàn vũ hoạt động, và tố cáo tất cả là đặc vụ của tình báo phương Tây.

Theo báo cáo hôm 23/3/2024 của Viện Tự do Tôn giáo có trụ sở tại Kyiv, kể từ đầu năm, các chiến binh Nga tự xưng là “Cossacks” đã chiếm giữ các nhà thờ Công giáo Đông phương Ucraina và tài sản lân cận trong vùng Donetsk của Ucraina, đồng thời cấm “các tín hữu của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina vào các nhà thờ và lãnh thổ để cầu nguyện và thờ phượng”.

 

Bắt giữ và trục xuất linh mục

Trong khi đó, các linh mục từng phục vụ các nhà thờ bị niêm phong đã bị trục xuất khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Theo một nhà hoạt động nhân quyền, ở phía nam vùng Donetsk của Ucraina, hai linh mục Công giáo Đông phương Ucraina đã bị bắt tại nhà thờ của họ ở Berdiansk vào tháng 11/2022, và một vị dường như đã bị đưa sang Nga cách bất hợp pháp.

Ngay sau khi hai linh mục bị bắt, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết ngài đã nhận được “tin buồn rằng các linh mục của chúng ta đang bị tra tấn không thương tiếc”. Ngài đã liên tục kháng cáo để trả tự do cho họ.

Mark Elliott, một chuyên gia lịch sử Nga, cho biết trong hai năm qua, các lực lượng Nga chịu trách nhiệm về việc gây thiệt hại hoặc phá hủy ít nhất 660 nhà thờ và các công trình tôn giáo khác, trong đó có ít nhất 206 nhà thờ của Tin Lành. (UCA News 07/05/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng năm 2024, 10:37