Tìm kiếm

Trường học ở Kuriga, Nigeria, nơi 287 học sinh bị bắt cóc hôm 7/3/2024 Trường học ở Kuriga, Nigeria, nơi 287 học sinh bị bắt cóc hôm 7/3/2024  (AFP or licensors)

Các lãnh đạo Giáo hội Nigeria lên án vụ bắt cóc gần 300 học sinh ở Kuriga

Các lãnh đạo Giáo hội Nigeria lên án vụ bắt cóc gần 300 học sinh ở Kuriga, miền trung đất nước. Các ngài mạnh mẽ kêu gọi chính phủ hành động vì các vụ bắt cóc đã trở thành một hiện tượng bình thường mới và khủng khiếp ở quốc gia Tây Phi này.

Hồng Thủy - Vatican News

Vào ngày 7/3/2024, giữa ban ngày, các tay súng đã đột kích vào một trường tiểu học của chính phủ và bắt cóc ít nhất 287 học sinh trong vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất tại một trường học trong một thập kỷ. 10 năm trước, 276 nữ sinh đã bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc từ ký túc xá của trường ở thị trấn Chibok. Hiện 98 nạn nhân trong vụ bắt cóc này vẫn còn mất tích.

Mục đích tiêu diệt các Kitô hữu

Đức Cha Wilfred Anagbe của giáo phận Makurdi cảnh báo: “Chính phủ phải hành động để cứu người dân Kitô giáo mà những người Hồi giáo cực đoan đang làm giảm bớt”. Ngài nói với OSV News: “Các vụ bắt cóc, giết hại và phá hủy các nhà thờ mà chúng ta đang trải qua hàng ngày đều nhằm mục đích tiêu diệt các Kitô hữu”.

Đức cha kêu gọi chính quyền bảo vệ cộng đồng Kitô giáo, nhà thờ và trường học. Trong khi cầu nguyện cho các học sinh bị bắt cóc và những người đã bị bắt cóc trước đó, Đức cha cho biết giáo phận của ngài đã trải qua nhiều cuộc tấn công từ phiến quân Fulani.

Chính phủ cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ người dân

Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Lucius Iwejuru Ugorji của giáo phận Owerri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, cũng cáo buộc chính phủ đã bỏ rơi người dân trong lúc khó khăn. Ngài cảnh báo rằng đất nước đang trên bờ vực hỗn loạn và vô luật pháp sau nhiều vụ tấn công khủng bố mà chính phủ đã không ngăn chặn được.

Phát biểu hôm 18/2/2024 trong phiên họp toàn thể của các giám mục ở Abuja, Đức Tổng Giám mục Lucius nói: “Những nỗ lực cải cách của chính phủ nhằm điều chỉnh lại cơ cấu an ninh của đất nước chúng ta đã thất bại trong việc khắc phục nhiều lỗ hổng trong hệ thống. Họ vẫn thiếu chủ động và kém hiệu quả trong việc kiểm tra các vụ bắt cóc và đổ máu vô nghĩa trên khắp đất nước”.

Ngài nhấn mạnh vụ thảm sát đêm Giáng sinh năm 2023 khiến gần 200 Kitô hữu thiệt mạng ở bang Plateau của Nigeria, cũng như các vụ bắt cóc gia tăng trên khắp đất nước như những minh họa cho thấy những nỗ lực cải cách của chính phủ đã không có kết quả như thế nào trong việc đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ngài, Nigeria đang đứng trên bờ vực của tình trạng hỗn loạn. “Vì vậy, chính phủ nên thực hiện các bước khẩn cấp để nâng cao trách nhiệm chính của mình trong việc đảm bảo tính mạng và tài sản của công dân”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng ba 2024, 10:55