Tìm kiếm

Áp-phích Olympic Paris 2024 Áp-phích Olympic Paris 2024  (ANSA)

Áp-phích Olympic Paris 2024: thay hình Thánh Giá nhà thờ ở Điện Invalides bằng một thanh dọc

Nhiều người đã phê bình tấm áp-phích cho Olympic Paris 2024, trong đó nghệ sĩ người Pháp Ugo Gattoni vẽ nhà thờ Thánh Louis ở Điện Invalides không có Thánh Giá trên mái vòm, nhưng thay vào đó là một thanh thẳng.

Hồng Thủy - Vatican News

Nhà thờ Thánh Louis ở Điện Invalides, được xây dựng vào thế kỷ 17 theo sáng kiến của Vua Louis XIV, và sau này trở thành trụ sở của Giáo hạt Quân đội Pháp, là biểu tượng của Paris, cũng như nhà thờ Đức Bà. 

Cũng như đối với Nhà thờ Đức Bà Paris, sau vụ hỏa hoạn, đã có người đưa ý tưởng biến thành một bảo tàng, giờ đây, một biểu tượng Công giáo khác của nước Pháp bị coi như một công trình dân sự.

Nghệ sĩ Gattoni giải thích rằng tầm nhìn nghệ thuật của ông “không tìm cách thể hiện các đồ vật hoặc tòa nhà theo cách sao nguyên bản”, nhưng là “theo cách chúng xuất hiện trong tâm trí họ”. Ông đảm bảo rằng khi thiết kế tấm áp-phích cho Thế vận hội Paris 2024, ông không đưa ra lựa chọn vì “động cơ nào khác”, nhưng lựa chọn của ông đã gây tranh cãi ở Pháp. 

Marion Maréchal, cháu gái của chính trị gia Marine Le Pen, tự hỏi “việc tổ chức Thế vận hội Olympic ở Pháp có mục đích gì nếu nhắm che giấu căn tính của chúng ta”. François-Xavier Bellamy, một người theo phía cộng hòa, tố cáo những người “sẵn sàng phủ nhận nước Pháp đến mức thực sự bóp méo lịch sử của nước này”. Và Eric Ciotti, chủ tịch Đảng Cộng hòa, nhấn mạnh rằng tấm áp phích “phủ nhận chính căn tính của tòa nhà này cũng như lịch sử nước Pháp”.

Việc thay thế Thánh giá trên mái vòm nhà thờ bằng một thanh dọc là biểu tượng của một nền văn hóa đang thụt lùi, của một nền văn hóa "tỉnh giấc" muốn xóa bỏ quá khứ, bắt đầu từ văn hóa Kitô giáo. 

Đây không phải là lần đầu tiên các biểu tượng tôn giáo bị xóa khỏi quốc huy, tòa nhà và logo lịch sử. Đội bóng Real Madrid đã quyết định loại bỏ Thánh giá khỏi huy hiệu in trên áo đấu của đội để bán áo ở bán đảo Ả Rập đã gây ra một chấn động sau một thỏa thuận thương mại lớn. Trong khi đó, đội Barcelona đã gỡ bỏ Thánh Giá San Jordi khỏi huy hiệu trên áo để bán được nhiều áo hơn ở các nước Hồi giáo. (ACI Stampa 14/03/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng ba 2024, 11:40