Tìm kiếm

Lễ phong chức Đức cha Germano Penemote Lễ phong chức Đức cha Germano Penemote 

Sứ thần Toà Thánh tại Pakistan: Đối thoại và giáo dục để ngăn chặn bạo lực

Đức cha Germano Penemote, Sứ thần Toà Thánh tại Pakistan cho rằng đối thoại với chính quyền, đối thoại liên tôn và giáo dục trong các trường học là những con đường chính để ngăn chặn bạo lực, phân biệt đối xử chống các Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số ở Pakistan.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức cha Germano Penemote được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần Toà Thánh tại Pakistan vào tháng Sáu. Trong thời gian qua ngài đã cố gắng tìm hiểu tình thực tế của đất nước có số người Hồi giáo cao thứ hai trên thế giới, và Kitô hữu chỉ dưới 2% trong tổng dân số 224 triệu người. Đây cũng là một đất nước được biết đến với những vụ tấn công khủng bố nhắm vào các Kitô hữu. Vụ gần đây nhất xảy ra vào ngày 16/8 tại thị trấn Jaranwala thuộc quận Faisalabad: một đám đông đã tấn công các cộng đoàn Kitô giáo và phóng hỏa một số nhà thờ, sau khi hai Kitô hữu bị cáo buộc đã xúc phạm Kinh Coran của Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn, tân Sứ thần Toà Thánh tại Pakistan cho biết ngài đang tìm hiểu tình hình trong nước, và nhận thấy rằng mọi chuyện không dễ dàng.

Đức cha đã đến thăm hai vị lãnh đạo Hồi giáo và đã có cuộc gặp gỡ với các Giám mục và các bề trên dòng tu. Trong thời gian tiếp theo ngài sẽ lần lượt đi thăm các nơi khác của đất nước. Tân Sứ thần Toà Thánh khẳng định Giáo hội Công giáo ở Pakistan luôn tìm cách phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, khu vực.

Về việc ngăn chặn bạo lực chống Kitô hữu, Đức cha nhận định rằng điều này rất khó vì sự việc thường xảy ra bất ngờ. Theo ngài, gần gũi với dân chúng và chính quyền của dân tộc này thì có thể cùng nhau làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Vì thế cần phải ưu tiên đối thoại với các tổ chức và lãnh đạo Hồi giáo. Nhưng nhiều vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra ở các làng quê, nơi nền giáo dục thấp, do đó cần phải quan tâm đến giáo dục nhiều hơn.

Khi được hỏi về mối quan tâm chính trong sứ vụ hiện này, Sứ thần Toà Thánh nói: “Tôi đặc biệt quan ngại về sự thiếu ổn định về mặt pháp lý của Giáo hội Công giáo và của các hệ phái Kitô khác. Bởi vì các Kitô hữu cũng là công dân Pakistan, những người con của đất nước, họ cần được sống trong hoà bình và an toàn về mặt pháp lý. Vì vậy, Mối bận tâm chính và mong muốn của tôi là người dân Pakistan được sống trong hoà bình và hoà hợp”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng mười hai 2023, 13:52