Tìm kiếm

ĐTC tiếp ông Sultano Ahmed Al Jaber, Chủ tịch COP28 ĐTC tiếp ông Sultano Ahmed Al Jaber, Chủ tịch COP28  (Vatican Media)

Chủ tịch COP28: “Giảm 22 tỷ tấn khí thải vào năm 2030”

Sáng 11/10, một tuần sau khi tông huấn Laudate Deum được công bố, Đức Thánh Cha đã tiếp tiến sĩ Sultan Al Jaber, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và là chủ tịch của COP28, Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu sẽ diễn ra tại Dubai từ ngày 30/11 đến ngày 12/12.

Vatican News

Trả lời phỏng vấn của Vatican News sau buổi gặp Đức Thánh Cha, tiến sĩ Sultan Al Jaber đã hoan nghênh lời kêu gọi khẩn cấp của Đức Thánh Cha qua tông huấn Laudate Deum, nhằm tăng cường hành động vì khí hậu. Ông bày tỏ hy vọng rằng: “COP28 sẽ dẫn đến sự tăng tốc mang tính quyết định trong quá trình chuyển đổi năng lượng”. Ông cho biết “Chính phủ của chúng tôi hoàn toàn dấn thân làm mọi thứ có thể để gắn kết các bên lại với nhau, đảm bảo tính toàn diện, đạt được các cam kết và hành động rõ ràng, đồng thời thực hiện hành động đầy tham vọng về khí hậu cho người dân trên khắp thế giới”.

Chủ tịch COP28 cũng cho biết: “Chúng ta cần giảm 43% lượng khí thải hàng năm, tức giảm 22 tỷ tấn khí thải vào năm 2030, để có thể duy trì nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C. Chúng ta phải nhanh chóng xây dựng một hệ thống năng lượng loại bỏ mọi nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả than đá, đồng thời khử cacbon toàn diện khỏi các nguồn năng lượng mà chúng ta sử dụng ngày nay”.

Điều đặc biệt quan tâm tại COP28 là những cam kết chuyển đổi năng lượng nhanh chóng, công bằng và bình đẳng để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là 800 triệu người hiện chưa được tiếp cận năng lượng.

Vị chủ tịch COP28 cũng kêu gọi “các công ty dầu khí đạt mục tiêu không phát thải khí mê-tan và bị đốt cháy vào năm 2030, đồng thời hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050”.

Với câu hỏi về mục tiêu của COP28 tại Dubai, vị chủ tịch đưa ra bốn trụ cột chính, bao gồm: (1) đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự, (2) thúc đẩy tài chính khí hậu, (3) đặt trọng tâm vào con người, thiên nhiên, cuộc sống và sinh kế, (4) đồng thời hỗ trợ việc này một cách toàn diện.

Với câu hỏi về sự thất vọng trong tông huấn Laudate Deum vì những cam kết đã đưa ra không được tuân thủ và lượng khí thải độc hại tiếp tục gia tăng, ông Sultan Al Jaber nói rằng: “Đức Giáo Hoàng hoàn toàn đúng về việc không giữ những lời hứa trong quá khứ và điều này thật đáng thất vọng. Chúng ta cần tất cả các Bên thực hiện những lời hứa mà họ đã đưa ra, bao gồm khoản tái cấp vốn lần thứ hai và đầy tham vọng hơn cho Quỹ Khí hậu Xanh và khoản tài trợ khí hậu hàng năm trị giá 100 tỷ USD đã hứa hơn 10 năm trước. Nguồn tài chính là chìa khóa có thể giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại”. Với ông, “tính minh bạch và trách nhiệm giải trình là trọng tâm của hành động khí hậu thành công”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng mười 2023, 22:47