Tìm kiếm

Ông Isaac Herzog Ông Isaac Herzog  (AFP or licensors)

Tổng thống Israel bày tỏ sự ủng hộ các Kitô hữu sau các cuộc tấn công của người Do Thái cực đoan

Sau làn sóng tấn công và thái độ phân biệt đối xử của những người Do Thái cực đoan đối với các Kitô hữu và các nơi thánh ở Israel, trong một cuộc gặp gỡ, Tổng thống Israel Isaac Herzog, đã bày tỏ tình liên đới đối với Đức Hồng Y tân cử Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem.

Ngọc Yến - Vatican News

Cuộc gặp gỡ diễn ra vào thứ Tư, ngày 08/8, tại Tu viện “Đức Mẹ Sao Biển”. Ở đó, Đức Tổng Giám Mục Pizzaballa được tháp tùng bởi các tu sĩ dòng Cát Minh ở thành phố Haifa của Israel, Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos và các đại diện Kitô khác. Còn về phía Tổng thống Israel, cùng đi với ông có phu nhân và phái đoàn trong tình thần thể hiện “cuộc viếng thăm liên đới”.

Sau cuộc gặp gỡ, các vị lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ “sự hài lòng với hành động ủng hộ lời kêu gọi thiết lập một khuôn khổ hòa bình, hiểu biết và cùng chung sống.”

Theo một thông cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các vị lãnh đạo Công giáo Thánh Địa, các Kitô hữu ở Giêrusalem và Haifa đã là nạn nhân của “sự khạc nhổ, lạm dụng bằng lời nói, đôi khi bạo lực thể chất, hành vi phá hoại và vẽ bậy lên tường”.

Trong số những hành động phân biệt đối xử, khinh miệt và phân biệt chủng tộc này còn có các cuộc tấn công khác. Như ngày 27/7, 2 xe bus chở những người Do Thái cực đoan, nhóm Chassidim, đã tấn công Đền thánh “Đức Mẹ Sao Biển” trên núi Carmel ở thành phố Haifa và đụng độ với các tín hữu Công Giáo canh giữ tại đây. Đây cũng chính là nơi Tổng thống Herzog đã đến hôm thứ Tư để bày tỏ tình liên đới với các Kitô hữu.

Đây là lần thứ hai xảy ra như thế. Lần đầu có hơn 30 người Chassidim đến Đền thánh với lý do là muốn cầu nguyện. Nhưng chủ đích là để tấn công và chiếm nơi này. Các cha dòng Cát Minh coi sóc Đền thánh đã báo cảnh sát. Đến nơi, cảnh sát buộc những người Do Thái lên xe buýt và rời khỏi Đền thánh. Nhóm này là đồ đệ của Rabbi Eliezer Berland del Shuvu Achim Yeshiva. Họ tin rằng trong Đền thánh có mộ của ngôn sứ Eliseo và vì thế - họ nói - nơi này là của họ. Những người cấp tiến là tín đồ của Giáo sĩ Eliezer Berland, xuất thân từ Haifa, và đòi tài sản nơi tu viện cũ tọa lạc.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng tám 2023, 11:27