Tìm kiếm

TOPSHOT-SSUDAN-CONFLICT-AID-WFP

Giáo hội Công giáo Nam Sudan tố cáo hủ tục tảo hôn

Các Giám mục Nam Sudan lên tiếng tố cáo hủ tục tảo hôn, làm cho các thiếu nữ không có cơ hội được học lên cao, ngăn cản triển vọng tương lai của các em. Các vị mục tử kêu gọi những người lớn góp phần xoá bỏ não trạng lạc hậu này để giúp các thiếu nữ có được một nền giáo dục và một tương lai xứng nhân phẩm.

Ngọc Yến - Vatican News

Tình trạng tảo hôn đang phổ biến một cách bi thảm ở Nam Sudan. Theo một nghiên cứu gần đây do tổ chức Sáng kiến Chiến lược thực hiện đối với phụ nữ ở vùng Sừng châu Phi, tại quốc gia trẻ nhất thế giới Nam Sudan, độc lập khỏi Sudan vào năm 2011, mỗi tuần có hơn 10 bé gái bị ép kết hôn và hơn 50% các cuộc hôn nhân trong đó cô dâu chưa tới 18 tuổi. Báo cáo cũng cho thấy 8% cô dâu trẻ em ở Nam Sudan mang thai trước khi đến tuổi trưởng thành và nếu các em từ chối kết hôn thì sẽ bị lạm dụng, loại trừ khỏi xã hội và thậm chí bị bỏ tù. Cô dâu càng trẻ, gia đình càng nhận được nhiều tiền.

Ngoài ra, theo Kế hoạch ứng phó nhân đạo của Liên Hiệp Quốc dành cho Nam Sudan, trong năm 2022, có 4 triệu bé gái là nạn nhân của tình trạng tảo hôn hoặc bị cưỡng bức kết hôn, tăng 2,7 triệu so với năm 2021.  

Trước thực trạng này, các đại diện của Giáo hội Công giáo địa phương đã lên tiếng tố cáo, than phiền rằng hủ tục này đang dập tắt giấc mơ học lên cao của các thiếu nữ và hậu quả là ngăn cản các triển vọng tương lai của các em.

Đức cha Mathew Remijio Adam của Giáo phận Wau nói: “Là những người lãnh đạo Giáo hội, chúng tôi lấy làm tiếc về hành vi của các cha mẹ buộc con gái họ phải bỏ học để kết hôn hoặc do đang mang thai. Vì một xã hội tốt đẹp và công bằng hơn, cần phải khuyến khích việc giáo dục con cái, nam cũng như nữ, bởi vì khi phải kết hôn sớm hoặc kết hôn trong khi việc học chưa hoàn thành thì tương lai của các em sẽ bị huỷ hoại”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng sáu 2023, 11:27