Tìm kiếm

Nigeria vẫn đang trong tình trạng bất ổn vì bạo lực và bắt cóc Nigeria vẫn đang trong tình trạng bất ổn vì bạo lực và bắt cóc  (AFP or licensors)

Linh mục người Nigeria bị bắt cóc ở Ekiti đã được phóng thích

Cha Michael Olofinlade bị những người mang vũ khí bắt cóc ở bang Ekiti, phía tây nam của Nigeria, hôm 14/1/2023 đã được tự do.

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Michael là cha sở giáo xứ Công giáo thánh George ở Omu Ekiti, thuộc bang Ekiti. Cha đã bị bắt cóc khi đang trở về giáo xứ của mình ở Omu Ekiti sau khi thi hành mục vụ ở thủ phủ của bang Ado.

Theo hãng tin Fides, cha Michael đã được những kẻ bắt cóc trả tự do vào chiều tối ngày 17/1/2023. Tuy nhiên thông tin chi tiết về việc phóng thích cha chưa được tiết lộ dù có tin rằng cha đã phải nhập viện ở Ekiti.

Cảnh sát cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc trả tự do cho cha hoặc khả năng thanh toán tiền chuộc.

Sáng thứ Tư ngày 18/1/2023, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nhắc lại vụ sát hại Cha Isaac Achi vào Chúa Nhật vừa qua tại giáo phận Minna, Nigeria. Ngài nói rằng có biết bao Kitô hữu phải chịu đựng bạo lực thể lý. Ngài mời gọi hãy cầu nguyện cho họ! (Fides 18/01/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng một 2023, 10:25