Tìm kiếm

Những người nhập cư cố gắng vượt qua biên giới giữa Mellila của Tây Ban Nha và Maroc Những người nhập cư cố gắng vượt qua biên giới giữa Mellila của Tây Ban Nha và Maroc  (AFP or licensors)

Các Giám mục Tây Ban Nha kêu gọi xem xét vấn đề nhập cư từ quan điểm nhân đạo

Các giám mục chịu trách nhiệm về Tiểu ban di cư và di chuyển nhân đạo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha (CEE) đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền làm rõ sự việc xảy ra vào thứ Sáu 24/6/2022 tại biên giới giữa Melilla với Maroc, trong đó ít nhất 18 người di cư đã chết sau khi cố gắng nhập cư vào Tây Ban Nha.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo Hiệp hội Nhân quyền Maroc, một tổ chức phi chính phủ, ít nhất 27 người di cư đã chết và hàng chục người bị thương khi cố gắng xâm nhập hàng loạt ở Melilla. Vụ việc cũng khiến nhiều cảnh sát Maroc bị thương.

Những người chạy trốn chiến tranh và đói khổ

Trong thông cáo hôm 25/6/2022, các giám mục Tây Ban Nha nhắc rằng 130 người tìm cách vượt biên giới là những người tị nạn Sudan và nói rằng những sự kiện này phải được giải quyết với "quan điểm nhân đạo." Các ngài giải thích: "Trong khi chúng ta hiểu được quy định cần thiết của dòng người di cư, chúng ta phải xem xét tình huống nguy cấp và tình trạng khốn khổ khi hàng ngàn người di cư ở vùng cận Sahara đang ở bên kia biên giới. Họ không phải là những kẻ xâm lược, họ là những con người đang tìm cách đến châu Âu để chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh và nạn đói đang diễn ra."

Thiết lập các tuyến đường tiếp cận hợp pháp và an toàn

Các giám mục mời gọi phân tích bi kịch này từ các chìa khoá của học thuyết xã hội của Giáo hội. "Chúng ta cần một sự di cư trật tự thông qua các kênh hợp pháp và an toàn, cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển với các quốc gia đang hứng chịu chiến tranh, xung đột và nạn đói." Các ngài nói thêm rằng việc sử dụng quốc gia bên ngoài để kiểm soát biên giới và việc quân sự hóa biên giới sẽ không thể chấm dứt các vấn đề và nguyên nhân gây ra sự di chuyển của hàng triệu người di cư, tị nạn hoặc di dời trên thế giới.

Các ngài đưa ra lời mời phân tích và đối mặt với cuộc khủng hoảng mới này "từ nhu cầu bảo vệ mỗi con người và nỗ lực khẩn cấp thiết lập các tuyến đường tiếp cận hợp pháp và an toàn." (Alfa y Omega 25/06/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng sáu 2022, 14:13