Tìm kiếm

Thánh lễ cầu nguyện cho hai linh mục dòng Tên bị sát hại ở Mexicô ngày 20/6/2022 Thánh lễ cầu nguyện cho hai linh mục dòng Tên bị sát hại ở Mexicô ngày 20/6/2022 

Các giám mục Mexico thúc giục Tổng thống thay đổi chiến lược ứng phó với tội phạm

Hội đồng giám mục Mexico đã kêu gọi Tổng thống nước này sửa đổi chiến lược an ninh của ông khi bạo lực tiếp tục lan rộng khắp Mexico và cướp đi sinh mạng của những người vô tội, bao gồm cả các giáo sĩ.

Hồng Thủy - Vatican News

Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi sau khi hai linh mục Dòng Tên và một người đang được các ngài bảo vệ trong giáo xứ của họ bị sát hại bởi một tên trùm tội phạm địa phương ở một vùng  bị các băng đảng ma túy thống trị, nghèo đói lan tràn và bị nhà nước bỏ bê từ lâu.

Tội phạm lan tràn đe doạ cuộc sống người dân

Trong một tuyên bố hôm 23/6/2022, các giám mục Mexico nói: "Tội phạm đã lan rộng khắp nơi, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của toàn xã hội chúng ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ở các thành phố và nông thôn, gây áp lực bằng việc tống tiền đối với những người làm việc lương thiện ở chợ, trường học và các cơ sở kinh doanh nhỏ, cùng với các công ty vừa và lớn. (Tội phạm) đã chiếm lấy các đường phố, khu phố và toàn bộ thị trấn, cũng như các con đường và xa lộ."

“Nghiêm trọng nhất, (các nhóm tội phạm) đã thể hiện mình qua mức độ tàn ác vô nhân đạo trong các vụ hành quyết và thảm sát khiến đất nước chúng ta trở thành một trong những nơi bất an và bạo lực nhất trên thế giới."

Xem xét lại chiến lược an ninh

Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nhậm chức từ tháng 12/2018 và cổ võ chính sách an ninh “những vòng tay ôm, chứ không phải các viên đạn”, mặc dù bạo lực vẫn tiếp tục lan tràn tại nhiều vùng ở Mexico. Ông cũng đổ lỗi cho các chính sách của những người tiền nhiệm đã kích động bạo lực.

Các giám mục của Mexico đã kêu gọi một cách tiếp cận khác. " Đã đến lúc xem xét các chiến lược an ninh đang thất bại. Đã đến lúc lắng nghe công dân, tiếng nói của hàng ngàn người thân của các nạn nhân và của những người bị sát hại và biến mất (và) các sĩ quan cảnh sát bị giết bởi bọn tội phạm."

Trong cuộc họp báo ngày 23/6/2022, ông López Obrador khẳng định sẽ giữ vững chiến lược an ninh. Ông nói: "Bạn không thể đối đầu với bạo lực bằng bạo lực."

Cần đưa tội phạm ra trước pháp luật

Nhưng theo Đức Hồng y José Francisco Robles Ortega, Tổng Giám mục của Guadalajara, những người dân và các linh mục không nhận được cái ôm nhưng chỉ là những viên đạn. Ngài nói: "Tôi không nói rằng chính phủ phải áp dụng chiến lược bắn những kẻ tội phạm. Không. Chỉ đơn giản là đưa họ ra trước pháp luật về những vụ giết người và về mọi hoạt động mà họ thực hiện trái pháp luật." "Chính phủ phải gửi cho họ thông điệp rằng sẽ không có việc không trừng phạt nữa. Bởi vì thông điệp về những cái ôm là thông điệp về việc không trừng phạt."

Chỉ trong 3,5 năm của chính quyền López Obrador, đã có hơn 121.000 vụ giết người được ghi nhận trên cả nước; đặc biệt chỉ từ đầu năm đến nay đã có hơn 12 ngàn vị giết người được ghi nhận ở Mexico. (CNS & CNA 23/06/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng sáu 2022, 12:50