Tìm kiếm

Cầu nguyện cho hoà bình Cầu nguyện cho hoà bình   (@Innsblick, Vanessa Weingartner)

Các Giáo hội Kitô Hàn Quốc cầu nguyện cho hoà bình và hoà giải dân tộc

Nhân dịp lễ Phục Sinh, Hội đồng các Giáo hội Kitô Hàn Quốc (NCCK) gửi sứ điệp mời gọi các Kitô hữu “vượt qua sự chia rẽ quốc gia và hướng đến sự thống nhất”.

Ngọc Yến - Vatican News

Sứ điệp được bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, chúng con là các Kitô hữu của hai miền bắc nam. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã vác thập giá lịch sử trên đường lên đồi Canvê, xin Chúa lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện. Chúng con cầu xin cho sự hoà giải và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên”.

Tổ chức đại kết các Giáo hội Kitô Hàn Quốc nhấn mạnh rằng cơ hội gần đây nhất để phản đối sự dai dẳng của một hệ thống chia rẽ len lỏi trong mọi khía cạnh của cuộc sống người dân, khát vọng của họ về hoà bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo, thể hiện trong Tuyên bố Panmunjom tháng 4/2018 và trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018 “ngày càng trở nên ít mạnh mẽ hơn”.

Các Giáo hội tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Chúa, hai năm sau cuộc đối thoại đổ vỡ, chúng con ăn năn vì tội dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa để trở thành những người xây dựng hoà bình”.

“Chúng con xấu hổ vì đã không dấn thân để mang lại một chế độ hoà bình, thay thế chế độ hiện tại đang chống lại anh chị em chúng con và đánh dấu sự kết thúc bằng những cuộc tập trận trong khu vực”, Hội đồng nhấn mạnh và nhắc lại rằng “vượt qua sự chia rẽ quốc gia và đạt được sự thống nhất là nhiệm vụ trung tâm của người dân Hàn Quốc”.

Trong tinh thần chuẩn bị kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến 1953, các thành viên của Hội đồng các Giáo hội Kitô Hàn Quốc cũng cho biết “chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cuộc hành hương vì công lý và hoà bình trong cái nhìn của một chế độ hoà bình trên bán đảo Triều Tiên”.

Chào mừng việc công bố sứ điệp, linh mục Chính thống Ioan Sauca, Tổng Thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới đã mời các Kitô hữu và tất cả những người thiện chí “cầu nguyện với các Giáo hội Hàn Quốc trong khi họ tiếp tục làm việc cho sự hòa giải, ngay cả vào thời điểm mà sự quan tâm của công chúng đối với hòa bình dường như đang giảm dần”.

“Cầu mong sự dấn thân của các Kitô hữu đối với việc chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên không bao giờ phai nhạt”. Tổng thư ký Sauca nói và kết luận về sự kiên trì và đức tin của Hội đồng các Giáo hội Kitô Hàn Quốc, “mời chúng ta giữ cho ánh sáng hòa bình luôn sáng, cho đến khi chúng ta cùng nhau xuất hiện từ trong bóng tối, trên con đường hòa bình mà Đấng Cứu Độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô dẫn dắt”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng tư 2022, 10:39