Tìm kiếm

Người dân Mỹ kêu gọi chấm dứt án tử hình Người dân Mỹ kêu gọi chấm dứt án tử hình  (2021 Getty Images)

Các giám mục Texas kêu gọi khoan hồng cho nữ tử tù

Một tổ chức Công giáo và các giám mục bang Texas đã kêu gọi lòng thương xót dành cho người mẹ của 14 đứa con bị kết án tử hình vào ngày 27/4/2022 sau những điều mà các giám mục gọi là một quy trình và phán quyết thiếu sót.

Hồng Thủy - Vatican News

Krisanne Vaillancourt Murphy, Giám đốc Điều hành của Mạng lưới Vận động Công giáo, tuyên bố hôm 28/2/2022 rằng “Nguy cơ nhà nước cướp đi sinh mạng người vô tội là đặc biệt đáng lo ngại. Texas phải khoan hồng cho Melissa Lucio – làm ngược lại sẽ là một sự bất công không thể đảo ngược.”

Bà Melissa Lucio bị kết án tử hình vào năm 2008 vì cái chết của Mariah, con gái hai tuổi của bà. Bà Lucio khai rằng bé Mariah đã chết sau khi ngã cầu thang.

Các Giám mục Texas lưu ý rằng bà Lucio bị kết án dựa trên lời nhận tội bị ép cung sau một cuộc thẩm vấn gắt gao vào đêm con gái bà qua đời, thiếu bằng chứng hoặc nhân chứng. Các ngài viết: “Chúng tôi yêu cầu tiểu bang giảm án tử hình cho Melissa Lucio và xem lại vụ án để xem xét lịch sử của bà là nạn nhân của lạm dụng tính dục và bạo lực gia đình, cuộc thẩm vấn gây đau khổ của cơ quan thực thi pháp luật và những câu hỏi kéo dài liên quan đến cách con gái Mariah của bà qua đời.” Các ngài cũng lưu ý rằng bà đã thực hiện một hành trình tâm linh trong khi ở trong tù, “đồng hành với những người khác đến một đức tin sâu sắc hơn vào Chúa Ki-tô.”

Các giám mục lặp lại lời của Đức cha Daniel Flores của Giáo phận Brownsville, nơi gia đình bà Melissa sinh sống: “Một bi kịch không được trở nên tốt hơn bằng cách giết một người khác. Công lý không ngay lập tức được khôi phục vì một người khác chết. Hành quyết bà Melissa sẽ không mang lại bình an cho những đứa con còn sống của bà, nó sẽ chỉ mang lại nhiều đau đớn và khổ sở hơn.”

Theo các giám mục, trường hợp này một lần nữa cho thấy lý do tại sao quy trình án tử hình ở Texas “không thể được tin tưởng để mang lại công lý cho tất cả mọi người”, vì đó là một quy trình rất thiếu sót “đầy sai lỗi của con người và không nhất quán.”

Các giám mục kết thúc lời kêu gọi bằng cách cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cái chết bi thảm của bé Mariah, cho bà mẹ Melissa, và cho gia đình bà, và khẩn cầu bang Texas giảm án tử hình cho bà và tiến hành việc xét lại bản án của bà để giúp gia đình này có thể tiếp tục công việc khó khăn là phục hồi công lý và chữa lành.” 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

02 tháng ba 2022, 12:25