Tìm kiếm

Các tín hữu Philippines tham dự Thánh lễ Các tín hữu Philippines tham dự Thánh lễ  (AFP or licensors)

Các Giám mục Philippines phủ nhận cáo buộc can thiệp vào chính trị

Hội đồng Giám mục Philippines phủ nhận cáo buộc các Giám mục đang can thiệp vào chính trị, đồng thời khẳng định các ngài chỉ tìm cách nói lên sự thật.

Ngọc Yến - Vatican News

Trước đó, vào tháng 02, các Giám mục đã gửi thư mục vụ, nhắc nhở các tín hữu không đi theo những lời tuyên truyền sai sự thật, trong thời điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 09/5 tới. Trong thư, các Giám mục nhấn mạnh rằng các ngài không có ý nắm giữ vai trò của chính phủ, nhưng muốn cung cấp một hướng dẫn đạo đức và thiêng liêng, phù hợp với sứ vụ loan báo chân lý đức tin. Các Giám mục lên án mạnh mẽ việc loan tin giả và gieo rắc sai sự thật của các ứng cử viên trong dân chúng về cuộc cách mạng năm 1986, kết quả là sự sụp đổ của nhà độc tài Ferdinand Marcos và tình hình hiện nay, nhằm thu hút nhiều người bỏ phiếu cho mình.

Phản ứng trước thư mục vụ này, ông Ferdinand Marcos Jr, con trai nhà độc tài tố cáo các Giám mục đã gây sự chia rẽ vì “chiến dịch gây thù hận và tiêu cực” của các Giám mục. Qua phát ngôn viên của mình, ứng cử viên kêu gọi các Giám mục ngừng đưa ra những tuyên bố “táo bạo” có thể gây chia rẽ sự hiệp nhất giữa những người Công giáo. Ông nói: “Là giáo sĩ, các Giám mục phải cẩn trọng, tránh can thiệp vào chính trị và ngừng quy trách hoặc tuyên bố liều lĩnh gây hại cho tinh thần, đạo đức, xã hội và văn hoá”.

Nhằm tái khẳng định lập trường của Giáo hội, ngày 06/3, cha Jerome Secillano, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục tuyên bố: “Chúng ta thấy rõ rằng Giáo hội chỉ mong muốn nói lên sự thật. Sự thật không phải là điều được phát minh nhưng được chứng thực bằng các hồ sơ và tài liệu lịch sử”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng ba 2022, 11:04