Tìm kiếm

Một nhà thờ ở Indonesia Một nhà thờ ở Indonesia  (AFP or licensors)

Chính quyền Jakarta cung cấp thêm kinh phí tu bổ các nơi thờ phượng

Thống đốc Anies Rasyid Baswedan của Jakarta sẽ cung cấp thêm kinh phí cho một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la để giúp tu bổ hơn 3.000 nơi thờ phượng ở thủ đô Indonesia.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo ông Aceng Zaeni, lãnh đạo Cục Giáo dục và Vấn đề Tâm linh của Jakarta, các nhà thờ Ki-tô giáo, đền thờ Hồi giáo và chùa Phật giáo đều được trợ cấp từ chương trình Hỗ trợ Hoạt động Nơi thờ phượng do ông Baswedan giới thiệu vào năm 2019.

Chương trình Hỗ trợ Hoạt động Nơi thờ phượng tài trợ gần 11 triệu đô la Mỹ để trùng tu hơn 3.679 nơi thờ phượng,trong đó co 1.379 nhà thờ.

Tại một sự kiện diễn ra hôm 22/3/2022, ông Zaeni cho biết số tiền tài trợ cũng được dùng để trả lương cho nhân viên nhà thờ và giáo viên trong các trường học Chúa Nhật.

Thúc đẩy lòng bao dung của tất cả các tôn giáo ở Jakarta

Năm nay chính quyền Jakarta tài trợ 11 tỷ rupi Indonesia, tương đương khoảng 786.000 đô la, cho việc tu trùng tu ít nhất là 65 nơi thờ phượng.

Lãnh đạo Cục Giáo dục và Vấn đề Tâm linh của Jakarta giải thích rằng thông qua việc tài trợ này, chính quyền mong muốn thúc đẩy lòng bao dung của tất cả các tôn giáo ở Jakarta.

Ông Anies Rasyid Baswedan được bầu làm thống đốc Jakarta vào năm 2017 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 năm nay. Ông đã giúp cung cấp giấy phép cho một số nhà thờ Công giáo mà trước đây đã bị phản đối.

Mục sư Johny Weol, Chủ tịch của Giáo hội Ngũ tuần ở Indonesia cảm ơn ông Baswedan về sự hỗ trợ. Mục sư cho biết, “Tất cả các nhà thờ ở Jakarta đã nhận được tiền từ chương trình Hỗ trợ Hoạt động Nơi thờ phượng. Nó rất hữu ích.” Ngài hy vọng kế hoạch tương tự như thế sẽ được thực hiện trên toàn quốc. (Ucanews 24/03/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng ba 2022, 11:30