Tìm kiếm

Đoàn rước của các Kitô hữu tại Núi Cây Dầu trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá Đoàn rước của các Kitô hữu tại Núi Cây Dầu trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá 

Israel rút lại kế hoạch mở rộng công viên xâm lấn Núi Cây Dầu

Hôm 21/2/2022, Cơ quan Công viên và Thiên nhiên Israel (INPA), cho biết họ đã rút lại kế hoạch mở rộng công viên Quốc gia Bức Tường Giêrusalem, bao gồm các thánh địa của Kitô giáo trên Núi Cây Dầu của Giêrusalem, sau sự phản đối mạnh mẽ của các Giáo hội Kitô tại Thánh Địa.

Hồng Thủy - Vatican News

Dự án “số 101-0674788”, được nhiều chuyên gia định nghĩa là “chưa từng có tiền lệ”, dự kiến việc mở rộng Công viên Quốc gia Bức tường Giêrusalem (có từ những năm 1970), kết hợp đất đai và tài sản của các Giáo hội Kitô ở khu vực phía đông, trên đó có một số nơi thờ phượng và đền thánh nổi tiếng nhất.

Phản đối của các Giáo hội Kitô

Trong một kiến nghị, cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos III và Đức Thượng phụ Nourhan Manougian của Giáo hội Armeni, nói rằng: “Núi Cây Dầu là một trong những địa điểm thánh thiêng nhất đối với các Kitô hữu [...] được hàng triệu người hành hương viếng thăm mỗi năm”. “Các Giáo hội của chúng tôi đã làm việc không tiếc công sức để bảo tồn tính chất thánh thiêng và khả năng thăm viếng nơi này”.

Các lãnh đạo Kitô giáo nói thêm rằng đây là một dự án do Cơ quan Công viên và Thiên nhiên trình bày, nhưng “được phát triển và thúc đẩy bởi các thực thể” với mục đích duy nhất là “tịch thu và quốc hữu hóa một trong những địa điểm thánh thiêng nhất [...] bằng cách thay đổi bản chất của nó”. Một “biện pháp bạo lực” tạo thành “một cuộc tấn công trực tiếp và được tính toán trước vào các Kitô hữu tại Thánh Địa”, kết quả của một “chương trình ý thức hệ”.

Theo Thời báo Israel, kế hoạch này sẽ không tước đoạt tài sản của các Kitô hữu, nhưng sẽ cấp cho chính quyền Israel quyền hạn đối với khu vực và vùng đất của người Palestine, cũng như các địa điểm tôn giáo bao gồm cả đền thờ Gethsemane.

Kiến nghị lên Bộ Bảo vệ Môi trường

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã yêu cầu Bộ Bảo vệ Môi trường - cơ quan mà INPA trực thuộc - rút lại kế hoạch và thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo rằng INPA “hoạt động theo nhiệm vụ và không để đáp ứng các chương trình nghị sự chính trị hoặc tư tưởng” không liên quan với nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ thiên nhiên của nó.

Không lâu sau kiến nghị của các Giáo hội, Cơ quan Công viên và Thiên nhiên của Israel đã tuyên bố rút lại dự án. (Asia News & Crux 21/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng hai 2022, 11:34