Tìm kiếm

Nhà thờ Al-Tahera Nhà thờ Al-Tahera  (AFP or licensors)

Hai nhà thờ ở Mosul sẽ được tái thiết

Bắt đầu vào tháng 3, hai nhà thờ Công giáo và tháp Al-Hadba của Hồi giáo ở Mosul sẽ được Unesco và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tiến hành tái xây dựng.

Ngọc Yến - Vatican News

80% thành cổ Mosul đã bị phá hủy do sự chiếm đóng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng, từ năm 2014 đến năm 2017. Sau khi thành được giải phóng, năm 2018 bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, đã đưa ra một sáng kiến quốc tế đầy tham vọng nhằm làm “sống lại tinh thần của Mosul”.

Sáng kiến tái thiết và hòa giải này nhằm mục đích khôi phục thành cổ phong phú và đa dạng này, với lịch sử đa nguyên nằm ở ngã tư của các nền văn hóa và tôn giáo ở Trung Đông, trở lại vinh quang trước đây. Sáng kiến cũng muốn trao quyền cho người dân có trách nhiệm tham gia vào quá trình tái xây dựng thành phố của họ qua ba trục chính: di sản, giáo dục và đời sống văn hóa.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là đối tác đầu tiên tham gia sáng kiến này của UNESCO nhằm khôi phục và tái thiết các địa danh lịch sử của Mosul - đền thờ Hồi giáo Al-Nouri và tháp Al-Hadba. Sau đó dự án được mở rộng gồm các Nhà thờ Al-Saa’a và Al-Tahera. Liên minh châu Âu cũng đã hợp tác với UNESCO để tái xây dựng 122 ngôi nhà lịch sử.

Trong những ngày vừa qua, ông Ernesto Ottone Ramírez, Trợ lý Tổng Giám đốc Văn hóa của UNESCO, đã đến thăm thành cổ Mosul để tận mắt chứng kiến quá trình diễn ra. Ông nói: “Tôi rất vui khi thấy nhiều thanh niên đóng góp vào việc tái thiết thành phố của họ. Theo kết quả rất tốt của các giai đoạn trước, chúng tôi có thể thông báo một tin vui: các công trình tái thiết tháp Al-Hadba và Nhà thờ Al-Saa'a và Al-Tahera đã sẵn sàng và sẽ bắt đầu vào tháng 3”.

Bà Noura Al Kaabi, Bộ trưởng Bộ văn hoá và Phát triển Tri thức của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nói: “Chúng tôi biết ơn những người làm việc không mệt mỏi để thực hiện các dự án. Tiến độ đạt được trong các dự án này củng cố quyết tâm của cộng đồng và hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế địa phương bằng cách khơi dậy niềm tin và thu hút người dân Iraq tái xây dựng kho tàng lịch sử của họ”.

Vào tháng 3, Tổng Giám đốc UNESCO cũng sẽ khánh thành hàng chục ngôi nhà lịch sử, việc tái xây dựng gần như hoàn tất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng hai 2022, 10:14