Tìm kiếm

2022.02.23 Il cardinale Bassetti e il premier Draghi aprono l'incontro a Firenze sul Mediterraneo (© Siciliani-Gennari/CEI)

Hội nghị của các giám mục và thị trưởng vùng Địa Trung Hải

Hôm Thứ Tư 23/2/2022, Hội nghị “Biên giới hòa bình của Địa Trung Hải”, được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Ý và “Diễn đàn của các Thị trưởng Địa Trung Hải, với sự tham dự của 60 giám mục và 60 thị trưởng từ các quốc gia giáp Địa Trung Hải, đã khai mạc tại thành phố Firenze của Ý, để chứng thực và đề xuất lại vai trò của Địa Trung Hải như một “biên giới của hòa bình”.

Hồng Thủy - Vatican News

Hội nghị được Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và Thủ tướng Mario Draghi của Ý khai mạc vào chiều ngày 23/2, và sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 27/2 với Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Giá. Tổng thống Sergio Mattarella của Ý cũng tham dự hội nghị vào ngày 27/2.

Trong những ngày diễn ra Hội nghị, các Thượng phụ và Giám mục Công giáo của các Giáo hội ở các quốc gia giáp biển Địa Trung Hải cũng sẽ tham gia các cuộc gặp gỡ về nhân chứng đức tin gắn liền với lịch sử của Công giáo thành phố Firenze trong thế kỷ XX, ví dụ như Giorgio La Pira, Đức Hồng Y Elia Dalla Costa, cha Lorenzo Milani và cha Divo Barsotti. Vào tối thứ Sáu 25/2, tại đền thờ đan viện San Miniato al Monte, sẽ có giây phút cầu nguyện để tưởng nhớ các vị tử đạo và nhân chứng của đức tin và công lý.

Các Thượng phụ và Giám mục từ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Libăng, Ai Cập, Tunisia, Algeria, Marốc và Thánh Địa sẽ tham dự những ngày nhóm họp và cầu nguyện. Sẽ có chầu Thánh Thể liên tục trong suốt thời gian của hội nghị tại đền thờ Santa Maria Novella, nơi diễn ra các cuộc họp của các Giám mục.

Tham dự các cuộc họp dành cho các thị trưởng sẽ có đại diện của 65 thành phố thuộc 15 quốc gia của 3 châu lục: Âu, Á và Phi tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Bassetti nhắc lại rằng các dân tộc và thành phố có thể đóng một vai trò đặc biệt đối với tình huynh đệ. Ngài tố cáo “sự chia rẽ xã hội” gia tăng bởi đại dịch. Hướng đến các “anh em” bị đè bẹp bởi chiến tranh, biến đổi khí hậu, hoặc những người đang chết vì lạnh ở biên giới châu Âu, ngài nói: “Họ là những đối tượng đầu tiên của việc báo Tin Mừng”. (Fides & Vatican News 23/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng hai 2022, 12:14