Tìm kiếm

Đức Hồng y Ranjith Đức Hồng y Ranjith   (AFP or licensors)

ĐHY Ranjith lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động Công giáo Sri Lanka

Đức Hồng y Malcolm Ranjith lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động vì quyền của người Công giáo hôm thứ Hai 14/02 vừa qua. Đó là thanh niên Shehan Malaka Gamage, người đã đứng lên bảo vệ, đòi công lý cho các nạn nhân của vụ đánh bom vào Chúa nhật Phục sinh 2019 ở Sri Lanka.

Ngọc Yến - Vatican News

Anh Gamage đã bị Cục Điều tra Hình sự bắt giữ vào ngày 14/02. Vài phút trước khi bị bắt, Gamage đã phát trực tiếp trên mạng xã hội và cho biết anh bị bắt cóc. Cảnh sát nói họ bắt anh vì anh đã có những bình luận trên phương tiện truyền thông về một cuộc họp báo gần đây liên quan đến vụ tấn công khủng bố trong Chúa nhật Phục sinh 2019.

Hôm thứ Ba, Đức Hồng y Malcolm Ranjith của Colombo đã lên án vụ bắt giữ anh Gamage và khẳng định đây là một “vụ bắt cóc” và vi phạm nhân quyền. Theo Đức Hồng y, chính phủ đang nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích việc không điều tra chính xác vụ tấn công khủng bố trong Chúa nhật Phục sinh 2019 vào các nhà thờ và khách sạn, khiến gần 270 người thiệt mạng và ít nhất 500 người bị thương.

Đức Hồng y tiếp tục gọi chính phủ Sri Lanka phải đưa ra ánh sáng vụ đánh bom trong lễ Phục sinh. Ngài nói những người thực thi pháp luật hàng đầu đã thất bại trong việc bắt giữ những kẻ chủ mưu đứng đàng sau các vụ tấn công. Năm ngoái, Đức Hồng y đã viết thư cho ông Rajapaksa, Tổng thống Sri Lanka, đặt ra những câu hỏi liên quan đến những khẳng định về việc một số thành viên của nhà nước đã biết và đã gặp những kẻ tấn công, nhưng vụ việc vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.

Đức Hồng y cho biết thêm, thay vì nỗ lực tìm ra các thủ phạm, những người thực thi pháp luật lại tìm cách bắt giữ những người đang kêu gọi công lý về vụ tấn công. Vị mục tử khẳng định rằng nếu vấn đề không được giải quyết ở địa phương, ngài sẽ không ngần ngại đưa vụ việc ra cấp quốc tế.

Cha Cyril Gamini, một thành viên của ủy ban của Tổng Giáo phận Colombo, về tìm kiếm sự thật đằng sau các vụ tấn công vào Chúa nhật Phục sinh, cũng bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ này. Cha nói: “Chúng tôi không thể chấp nhận hành vi này, vì nó không tốt cho nền dân chủ. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Đó là quyền cơ bản của mỗi người”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng hai 2022, 11:07