Tìm kiếm

Akash Bashir - vị Tôi tớ Chúa đầu tiên người Pakistan Akash Bashir - vị Tôi tớ Chúa đầu tiên người Pakistan 

Đề nghị chính quyền công nhận sự hy sinh dũng cảm của vị Tôi tớ Chúa Akash Bashir

Ông Nasir Raza, Chủ tịch “Ủy ban Quốc gia về Hòa bình và Hòa hợp liên tôn” của tỉnh Sindh, ở miền nam Pakistan, đã yêu cầu chính phủ Pakistan trao tặng một trong những huân chương dân sự cao nhất để tuyên dương lòng dũng cảm của vị Tôi tớ Chúa Akash Bashir, người đã hy sinh mạng sống khi ngăn chặn tên khủng bố mang bom vào nhà thờ có 1.500 tín hữu đang hiện diện hồi năm 2015.

Hồng Thủy - Vatican News

Hy sinh cho Pakistan, cho toàn nhân loại

Trong thư gửi đến hãng tin Fides, ông Nasir Raza giải thích: “Akash Bashir đã cứu hàng trăm Ki-tô hữu nam nữ và trẻ em, tất cả là người Pakistan, trong nhà thờ. Sự hy sinh của Akash không nên chỉ được coi là sự hy sinh cho cộng đồng Ki-tô giáo, mà là sự hy sinh cho Pakistan, và trên hết là cho toàn thể nhân loại, vì nó đã cứu sống hàng trăm con người”. Ông Raza cho biết thêm: “Anh không chỉ chiến đấu dũng cảm với tên khủng bố mang theo chất nổ, mà còn không cho phép tên khủng bố thành công trong kế hoạch giết hàng trăm người Pakistan vô tội”.

Chủ tịch “Ủy ban Quốc gia về Hòa bình và Hòa hợp liên tôn” của tỉnh Sindh đã yêu cầu: “Nếu Thủ tướng có thể trao huy chương dân sự cao về lòng dũng cảm cho một người như Malik Adnan, người đã nỗ lực hết sức để bảo vệ và cứu Priyantha Diyawadana, công dân Sri Lanka sống ở Sialkot, thì tại sao không trao tặng huy chương dân sự của lòng dũng cảm cho Akash Bashir, người vào ngày 15 tháng 3 năm 2015 đã cứu hơn 1500 người trong nhà thờ thánh Gioan?”.

Ông nói tiếp rằng với suy nghĩ này “chúng tôi kêu gọi Tổng thống Pakistan và Thủ tướng Imran Khan trao tặng danh hiệu dân sự cao trong năm nay, ‘Huân chương Dũng cảm’ (Shujaat) cho vị tử đạo Kitô giáo người Pakistan Akash Bashir vì lòng dũng cảm tuyệt vời của anh, cho đến hy sinh chính sự sống của mình.”

Tôi tớ Chúa Akash Bashir

Tổng giáo phận Lahore cho biết, vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận Akash Bashir là “Tôi tớ Chúa”. Tin này đã mang lại niềm vui cho các Kitô hữu Pakistan vì Akash Bashir là tín hữu Công giáo Pakistan đầu tiên được Giáo hội bắt đầu tiến trình phong chân phước.

Akash Bashir đã tử đạo khi các thành viên khủng bố của Tehreek-e-Taliban Jamaatul Ahrar tấn công vào nhà thờ thánh Gioan và nhà thờ Chúa Ki-tô ở Youhanabad vào ngày 15 tháng 3 năm 2015. (Fides 12/02/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng hai 2022, 10:23