Tìm kiếm

Một nhà thờ được chiếu sáng bằng đèn màu đỏ Một nhà thờ được chiếu sáng bằng đèn màu đỏ 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ phát động chiến dịch chống bách hại phụ nữ

Từ ngày 17 đến 24/11, các nhà thờ, công trình tưởng niệm và các toà nhà công cộng trên khắp thế giới được mời gọi chiếu sáng bằng những ngọn đèn màu đỏ để thu hút sự chú ý và tưởng niệm các cuộc bách hại các Kitô hữu trên toàn thế giới. Năm nay sáng kiến của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (Acs) mời gọi mọi người quan tâm đến bạo lực mà các phụ nữ thuộc các nhóm thiểu số phải chịu đựng.

Ngọc Yến - Vatican News

Sáng kiến chiếu sáng các nhà thờ và toà nhà bằng những ngọn đèn màu đỏ đã được Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ thực hiện từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về các cuộc bách hại các Kitô hữu và sự cần thiết đảm bảo tự do tôn giáo.

Năm nay, từ ngày 17 đến 24/11, sáng kiến sẽ được bắt đầu từ Áo với một sự kiện sẽ diễn ra ở Vienne, trong nhà thờ thánh Stephano. Tiếp đến là một loạt các địa điểm khác như nhà thờ chính toà ở Montreal và Toronto, nhà thờ Montmartre ở Paris, các toà nhà quan trọng ở Slovakia và các trường học của 6 Giáo phận ở Úc, và một số nơi tại các quốc gia khác.

Tại Anh, theo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, các nạn nhân của các cuộc bách hại thường không thể lên tiếng, đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy để giúp phụ nữ bị bách hại có thể lên tiếng, vào ngày 24/11, Tổ chức sẽ trình bày trước quốc hội Anh báo cáo “Hãy lắng nghe tiếng kêu của họ - Bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và bạo lực tình dục đối với phụ nữ và thiếu nữ Kitô”. Cùng ngày, toà nhà Văn phòng đối ngoại và Khối thịnh vượng chung sẽ được chiếu sáng bằng đèn màu đỏ.

Ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, giải thích về sáng kiến: “Chiến dịch muốn gửi một thông điệp rõ ràng về tình liên đới với các Kitô hữu bị bách hại trên khắp thế giới, và lên tiếng nói thay cho họ. Đối với chúng tôi, thực hành tự do tôn giáo là một trong những trụ cột của nền tự do dân chủ. Mọi hình thức phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo đều phải bị từ chối một cách dứt khoát”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng mười một 2021, 12:08