Tìm kiếm

Bách hại các Kitô hữu Bách hại các Kitô hữu  

Tuần hành tại Hoa Kỳ phản đối sự bách hại các Kitô hữu ở Afghanistan

Vào ngày 25/9 tới đây, để thể hiện tình liên đới, nâng cao nhận thức về tình trạng các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới, đặc biệt ở Afghanistan, tại Washington sẽ diễn ra cuộc tuần hành phản đối các cuộc bách hại này.

Ngọc Yến - Vatican News

Theo cô Gia Chacón, Chủ tịch của tổ chức Kitô “For The Martyrs - Vì các Vị Tử đạo”, và cũng là người đứng ra tổ chức sự kiện, hiện nay có hơn 340 triệu người trên thế giới bị bách hại vì đức tin Kitô: đây là nhóm tôn giáo lớn nhất bị bách hại trên thế giới.

Cô Gia Chacón nói: “Tất cả chúng ta đều biết những gì đang xảy ra trong những ngày này ở Afghanistan. Các Kitô hữu bị truy tìm và giết hại. Điều này xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới nhưng ít người biết đến. Đây là lý do tại sao chúng tôi tổ chức cuộc tuần hành tại Washington vì các vị tử đạo”.

Cô Chacón cho biết thêm, sự kiện dự kiến có hơn 1000 người tham gia trong trang phục màu đỏ. Mọi người sẽ thực hiện cuộc tuần hành vì và với các Kitô hữu thuộc các Giáo hội Kitô. Chủ tịch For The Martyrs nói: “Theo tôi, đối với vấn đề này, chúng ta phải hiệp nhất trong một tiếng nói, như thân mình Chúa Kitô, vì tất cả người dân Hoa Kỳ, như những đại diện của anh chị em chúng ta đang bị bách hại”.

Theo chương trình, lộ trình cuộc tuần hành sẽ bắt đầu từ National Mall. Từ đây, các tham dự viên sẽ đi đến Nhà Trắng để tiếp tục đến khách sạn JW Marriott, nơi sẽ tổ chức “Đêm các vị Tử đạo”.

Trong đêm này, mọi người sẽ được nghe chứng tá của các Kitô hữu bị bách hại và lời chứng của những người đấu tranh cho điều này. Phát biểu tại “Đêm các vị Tử đạo”, ngoài cô Chacón, còn có ông David Curry, Chủ tịch tổ chức “Open Doors-Những cánh cửa Mở” ở Hoa Kỳ, và một số người khác. (Sir. 02/9/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng chín 2021, 11:11