Tìm kiếm

Người nghèo Madagascar Người nghèo Madagascar 

HĐGM Madagascar kêu gọi chính quyền không điều hành đất nước bằng vũ lực

Hội đồng Giám mục Madagascar kêu gọi chính quyền không để đất nước mất ổn định và không điều hành đất nước bằng vũ lực.

Ngọc Yến - Vatican News

Ngày 29/7 vừa qua, ông Andry Rajoelina, tổng thống Madagascar, đã tiếp phái đoàn Giáo hội Công giáo cùng với các thành viên của văn phòng thường trực của Hội đồng Giám mục. Tại buổi gặp gỡ, Đức Hồng y Désiré Tsarahazana, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Toamasina, và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Madagascar, nhấn mạnh: “Chúng tôi chống mọi hình thức gây mất ổn định và nắm quyền bằng vũ lực”.

Đức Hồng y Chủ tịch tái khẳng định rằng Giáo hội Công giáo không tham gia vào chính trị. Các giám mục cũng như linh mục không tìm kiếm các vị trí chính trị, bởi vì chính trị không phải là sứ vụ cũng không phải là ơn gọi của con người trong Giáo hội. Ngài nhắc lại: “Chúng tôi không có ứng cử viên cho bất kỳ chức vụ chính trị nào”.

Madagascar đang ở trong tình trạng bất ổn ở nhiều lĩnh vực. Trước hết, về chính trị: Theo nhà chức trách, cảnh sát địa phương và cơ quan tình báo các nước, trong đó có Mỹ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ ám sát tổng thống Rajoelina, nhằm lật đổ các thể chế hợp pháp của đất nước.

Trong khi đó, theo Liên Hiệp Quốc, vì nạn hạn hán kéo dài, Madagascar đang là một trong hai điểm nóng về nạn đói ở mức “cảnh báo cao nhất” trên thế giới. Một tuyên bố chung của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) cho biết ít nhất nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ bị ảnh hưởng bởi suy dinh dưỡng cấp tính, với những thiệt hại không thể phục hồi đối với sự tăng trưởng và phát triển của các em. Hơn một triệu người đang trong tình trạng mất an ninh lương thực ở miền nam Madagascar và số người trong tình trạng ‘thảm khốc’ có thể sẽ tăng gấp đôi, lên 28.000 người vào tháng 10.

Ông Michel Saint-Lot, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Madagascar, cho biết: “Cần phải đầu tư cấp bách vào việc phòng ngừa và điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ em để ngăn chặn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta có thể cứu sống các em qua việc cung cấp cho các gia đình khả năng tiếp cận với nước an toàn và điều trị trẻ em suy dinh dưỡng bằng thực phẩm trị liệu. Nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ”. Hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang phối hợp với chính phủ Madagascar và các đối tác để ứng phó với vấn đề đói kém nghiêm trọng ở miền nam đất nước.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

02 tháng tám 2021, 12:36