Tìm kiếm

Nạn nhân của nạn buôn người Nạn nhân của nạn buôn người 

ĐHY Nichols ủng hộ Liên hoan phim chống nạn buôn người

Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster ủng hộ và khuyến khích mọi người tham gia Liên hoan phim chống nạn buôn người sẽ diễn ra vào ngày 12/9 tới đây.

Ngọc Yến – Vatican News

“Nô lệ và nạn buôn người đang ở bên cạnh bạn!”  là khẩu hiệu của Liên hoan phim chống nạn buôn người, được tổ chức bởi  Mạng lưới Tôn giáo ở châu Âu chống nạn buôn người (Renate), phối hợp với Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA), và Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh (RSA).

Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 12/9 tại London, nhưng ngày 20/8 là hạn chót để nộp các tác phẩm tham dự Liên hoan. Liên hoan đặc biệt dành cho các đạo diễn trẻ châu Âu trong độ tuổi từ 16 đến 24. Tại sự kiện, các bộ phim ngắn dưới 4 phút sẽ được chiếu, tập trung vào cuộc chiến chống nạn buôn người.

Sáng kiến này đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster, cũng như chủ tịch của “Nhóm Thánh Marta” - liên mạng chống  nạn buôn người trên toàn thế giới, ra đời vào năm 2014 theo ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô và là nơi quy tụ các giám mục, các cộng đoàn tu sĩ, lực lượng cảnh sát và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực này.

Đức Hồng y nói: “Nạn buôn người và nô lệ hiện đại là một tội ác ghê tởm chỉ có thể đấu tranh bằng một nỗ lực tập thể và phối hợp. Vì lý do này, Liên hoan phim mời các đạo diễn trẻ sử dụng chính khả năng của họ để nâng cao nhận thức trong xã hội về vấn đề này, đặc biệt để tội ác khủng khiếp này được mọi người chú ý”.

Từ đây Đức Tổng Giám mục Westminster cũng đề cập đến thực tế là đại dịch Covid-19 đã làm cho nhiều người dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người hơn, với con số nạn nhân gia tăng mỗi ngày trên thế giới. Do đó, lắng nghe câu chuyện của họ là một cách để đảm bảo rằng trái tim của chúng ta thực sự xúc động bởi thảm trạng này, và nhận thức của chúng ta về thảm kịch của những người này ngày càng tăng.

Trong thời gian diễn ra liên hoan, một số phim do các thành viên và cộng tác viên của Mạng lưới Tôn giáo ở châu Âu chống nạn buôn người thực hiện cũng sẽ được trình chiếu. Các phim này luôn nhằm mục đích phơi bày thực tế khắc nghiệt của chế độ nô lệ thời hiện đại, chia sẻ câu chuyện của các nạn nhân và những người sống sót, làm cho ngày càng có nhiều người hiểu được công việc quan trọng do các nữ tu thực hiện, để tiến đến việc đánh bại nạn buôn người và đồng thời ủng hộ sự thay đổi về luật pháp để chấm dứt thảm trạng này.

Ba người chiến thắng trong Liên hoan phim sẽ nhận được giải thưởng bằng tiền mặt. Vào ngày 12/9, các tác phẩm của họ sẽ được trình chiếu tại London ở nhiều địa điểm khác nhau. (CSR_5339_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng tám 2021, 14:26