Tìm kiếm

Biểu tình ở Myanmar Biểu tình ở Myanmar 

Một linh mục Myanmar bị quân đội bắt giữ và đã được tự do

Ngày 14/5, quân đội Myanmar đã bắt giữ cha Labang Lar Di, nhà truyền giáo người Myanmar thuộc Dòng Thánh Comobano, thuộc Giáo phận Banmaw. Và vào ngày 17/5 cha đã được trả tự do.

Ngọc Yến - Vatican News

Theo thông tin của Giáo hội địa phương, cha Labang bị bắt giữ vào ngày 14/5 khi đang trên đường đến thánh phố Myitkyna. Cha đến đây để trao tiền viện trợ cho các gia đình nghèo đang bị thất nghiệp và đang tham gia vào Phong trào Bất tuân Dân sự phản đối cuộc đảo chính quân sự diễn ra ở Myanmar vào ngày 01/2 vừa qua.

Theo những người thân cận, trong thời gian này, cha Labang đã giúp đỡ rất nhiều thường dân, quan tâm hỗ trợ và viện trợ nhân đạo cho những người xuống đường, hoặc một cách nào đó đã tham gia biểu tình ôn hòa, hoạt động với tinh thần liên đới và bác ái Kitô.

Tin tức về vụ bắt giữ nhà truyền giáo, ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, đã tạo ra những phản ứng từ xã hội dân sự và trong Giáo hội Myanmar, đồng thời cũng đánh dấu một bước tiến bạo lực của quân đội, đe dọa nhân viên Công giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Thứ Bảy 15/5, Đức cha Raymond Sumlut Gam, Giám mục Giáo phận Banmaw đã gửi thư kêu gọi chính quyền trả tự do cho cha Labang. Và ngày 17/5 cha Labang đã được trả tự do và đích thân chính quyền địa phương đưa cha về. Nhân dịp này, Đức cha Raymond Sumlut Gam bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Thánh Cha, các cộng đoàn trên toàn thế giới đã cầu nguyện và hỗ trợ cho Myanmar

Hiện nay, trong lúc đang diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị, ở khắp nơi trên đất nước Myanmar, nhiều linh mục, tu sĩ vẫn đang tiếp tục trợ giúp người dân không nơi nương tựa và không có khả năng tự vệ, những người nghèo khổ hoặc thất nghiệp. Cụ thể, các linh mục và tu sĩ cung cấp thực phẩm và viện trợ nhân đạo cho họ. Dịch vụ này hiện đang bị đe dọa nặng nề.

Có nhiều chuyên gia và công nhân ở Myanmar, thành phần giữ vai trò quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, đang dẫn đầu Phong trào Bất tuân Dân sự chống lại chính quyền dân sự. Các nhân viên y tế, chủ ngân hàng, luật sư, giáo viên, kỹ sư, các công chức trên toàn quốc đã kêu gọi quân đội khôi phục lại thể chế dân chủ; họ từ chối trở lại làm việc.

Đáp lại hành động bị cho là chống đối này, tính đến ngày 16/5, trên khắp đất nước, chính quyền quân sự đã sa thải hơn 150 ngàn giáo viên, bắt giữ 10 ngàn nhân viên dân sự. Từ 01/2 quân đội đã bắt hàng trăm thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cửa tháng 11/2020, do nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đứng đầu.

Giáo phận Công giáo Banmaw, thuộc bang Kachin, đông bắc Myanmar có 120 ngàn người Công giáo. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng. Bất ổn chính trị đã làm cho một số lớn người phải di dời. Giáo hội địa phương đã nỗ lực không ngừng để trợ giúp người dân

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng năm 2021, 10:39