Tìm kiếm

Hàng ngàn người dân biểu tình chống cuộc đảo chính của quân đội Myanmar Hàng ngàn người dân biểu tình chống cuộc đảo chính của quân đội Myanmar  (ANSA)

Các giám mục Myanmar kêu gọi tín hữu ăn chay cầu nguyện cho đất nước

Hội đồng giám mục Myanmar kêu gọi các tín hữu Công giáo của 16 giáo phận trên cả nước dành một ngày đặc biệt cầu nguyện, ăn chay và chầu Thánh Thể vào ngày 7/2, để cầu nguyện cho hòa bình của quốc gia sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2.

Hồng Thủy - Vatican News

Tuyên bố ngày 4/2 của Hội đồng giám mục Myanmar, yêu cầu hàng giáo sĩ cử hành các Thánh lễ vào ngày 7/2 với ý nguyện cầu bình an cho quốc gia và kêu gọi các tín hữu tham gia một giờ chầu Thánh Thể, cầu nguyện và ăn chay.

Hội đồng giám mục cũng kêu gọi các giám mục giảng theo lời kêu gọi mới đây của Đức Hồng y Charles Bo, tổng giám mục Yangon, gửi cho nhân dân Myanmar, cộng đồng quân sự và quốc tế.

Trong thông điệp ngày 4/2, Đức Hồng y Bo đã lên án cuộc đảo chính và kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ, trong đó có nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một nhóm có trụ sở tại Yangon, chuyên giám sát các vụ bắt giữ chính trị, có ít nhất 130 quan chức, nhà lập pháp và 14 nhà hoạt động đã bị bắt giữ trong cuộc đảo chính của quân đội.

Lời kêu gọi của Liên Hiệp quốc

Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ và tôn trọng nhân quyền. Trong tuyên bố ngày 4/2, 15 thành viên của Hội đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng đầy đủ các quyền con người, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền.” Họ khuyến khích theo đuổi đối thoại và hòa giải phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar.

Đức Hồng y Vincent Nichols ủng hộ Đức Hồng y Bo

Đức Hồng y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wale cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của Đức Hồng y Bo. Đức Hồng y Nichols nói hôm ngày 4/2: “Chúng tôi ủng hộ Đức Hồng Y Bo trong lời kêu gọi bất bạo động, dân chủ và đối thoại. Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình, cho việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và cho sự hòa giải thực sự, bằng cách công nhận quyền của người dân Myanmar được xác định tương lai của chính họ.” (Ucanews 05/02/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng hai 2021, 14:21