Tìm kiếm

Etiopia Etiopia 

Các Giám mục Ethiopia kêu gọi đối thoại trong bối cảnh đe dọa nội chiến

Một loạt diễn biến trong tuần vừa qua giữa chính phủ và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) ở miền bắc đã khiến căng thẳng leo thang, có nguy cơ đưa đất nước vào một cuộc nội chiến. Các Giám mục Công giáo Ethiopia đã kêu gọi các bên đối thoại hòa bình.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố các Giám mục viết: “Chúng tôi kêu gọi các bên giải quyết những khác biệt giữa họ một cách thân thiện, trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện cho mọi người sống hòa hợp, đối thoại, và làm việc cùng nhau vì sự thịnh vượng của đất nước”.

Tình hình căng thẳng diễn tiến từ hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ đã cắt liên lạc tại khu vực phía bắc Tigray và ra lệnh cho quân đội phản ứng trước một cuộc tấn công được cho là chết người của lực lượng Tigray vào một căn cứ quân sự ở đó. Cả hai bên đều cáo buộc nhau là người khơi mào cuộc giao tranh. Một ngày sau, hôm thứ Năm, quân đội Ethiopia cho biết họ đang triển khai quân từ khắp đất nước đến Tigray, trong khi đó lãnh đạo Tigray tuyên bố họ “sẵn sàng trở thành những người tử vì đạo”. Và thứ Sáu, thượng viện đã bỏ phiếu cho một chính phủ chuyển tiếp trong khu vực để thay thế quyền lãnh đạo của Tigray.

Trước tình hình bất ổn này, cũng vào ngày thứ Sáu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã viết trên twitter: “Sự ổn định của Ethiopia có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ khu vực Sừng châu Phi. Tôi kêu gọi giảm căng thẳng ngay lập tức và đưa ra giải pháp hòa bình cho sự tranh chấp”. Thực tế, xung đột sắp xảy ra có thể lan sang các khu vực khác của Ethiopia, nơi một số khu vực đang kêu gọi nhiều quyền tự trị hơn, và bạo lực sắc tộc chết người đã khiến chính phủ liên bang khôi phục các biện pháp bao gồm bắt giữ những người chỉ trích.

Các Giám mục Ethiopia bày tỏ lo ngại: “Bất chấp những nỗ lực của các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người lớn tuổi và các bên quan tâm khác nhằm xoa dịu xung đột đang diễn ra giữa Ethiopia và khu vực Tigray, căng thẳng đã leo thang”. Các vị cảnh báo rằng “nếu anh em tự sát, Ethiopia sẽ chẳng được gì”, và nó sẽ dẫn đất nước đến phá sản, chẳng đem lại lợi ích gì cho bất cứ ai. Người Ethiopia không được xem nhẹ xung đột. Mọi người cần đóng góp vào sự nghiệp hòa giải, củng cố thống nhất dân tộc và đảm bảo hòa bình và an ninh”.

Giáo hội Công giáo Ethiopia cũng lên án việc di dời và giết hại người dân vô tội đang diễn ra ở nhiều khu vực. Giáo hội kêu gọi tất cả những người Công giáo ở Ethiopia và trên toàn thế giới hãy xem xét kỹ hơn tình hình hiện tại ở đất nước và cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải.

Trưa Chúa nhật 08/11, tại buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha cũng đã xin mọi người cầu nguyện cho Ethiopia, để những người có trách nhiệm đối với đất nước tôn trọng tình huynh đệ, đối thoại và giải quyết vấn đề bằng sự ôn hòa.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng mười một 2020, 11:15