Tìm kiếm

2020.08.24 sfollati di Kandhamal 2020.08.24 sfollati di Kandhamal 

Kỷ niệm 12 năm bạo lực chống Ki-tô hữu tại Kandhamal

Một nhóm các tổ chức xã hội dân sự ở Ấn Độ đã kêu gọi ủng hộ chiến dịch kéo dài hai tuần để tưởng nhớ các nạn nhân và những người sống sót sau vụ bạo lực chống Ki-tô hữu cách đây 12 năm cho biết nhiều người trong số họ vẫn đang chờ công lý và bồi thường.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày 25 tháng 8 năm 2008, những tín đồ Ấn giáo cực đoan biến các Ki-tô hữu ở Kandhamal thành vật tế thần cho vụ sát hại nhà lãnh đạo Ấn Độ giáo Swami Lakshmanananda Saraswati vào ngày 23 tháng 8 trước đó, mặc dù phiến quân Maoist đã tuyên bố ám sát ông.

Đây là các cuộc tấn công cộng đồng có tổ chức lớn nhất “trong lịch sử Ấn Độ trong ba thế kỷ qua” nhằm vào những người theo Ki-tô giáo.

Duy trì các giá trị dân chủ và đa nguyên của Ấn Độ

Trong một thông cáo báo chí, Diễn đàn Liên đới Quốc gia, một mạng lưới gồm 70 tổ chức xã hội và quyền dân sự, cho biết lễ tưởng niệm là để ủng hộ các nạn nhân và những người sống sót, những người đã bị xâm phạm tự do lương tâm và tôn giáo. Các nhà tổ chức có ý định quảng bá các giá trị dân chủ và đa nguyên của Ấn Độ, được xem là các phương pháp hay nhất và như được Hiến pháp Ấn Độ dự kiến.

Diễn đàn khuyến khích mọi người tổ chức hội thảo trên web, đưa ra các tuyên bố, thắp nến tưởng niệm tại nhà vì công lý, hòa bình và hòa hợp. Nó cũng khuyến nghị chiếu phim, video, triển lãm ảnh và nghệ thuật về thảm sát Kandhamal, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và chính thống, để truyền bá nhận thức và thông tin về sự kiện và các vấn đề liên quan.

Theo tuyên bố của Diễn đàn, có tới 395 nhà thờ và nơi thờ phượng của các Ki-tô hữu người bản địa và giai cấp Dalit đã bị phá hủy trong bạo lực năm 2008. Khoảng 6.500 ngôi nhà bị phá hủy. Hơn 100 người thiệt mạng, 40 phụ nữ bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục và làm nhục, và một số cơ sở giáo dục, dịch vụ xã hội và y tế đã bị phá hủy và cướp phá. Trong khi đó, hơn 75.000 người đã phải di dời, một số trường hợp buộc phải cải đạo sang Ấn giáo cũng đã được báo cáo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng tám 2020, 11:58