Tìm kiếm

2020.05.06 Udienza Generale 2020.05.06 Udienza Generale 

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 06/05/2020

Đức Thánh Cha nói rằng cầu nguyện là hơi thở của đức tin; cầu nguyện xuất phát từ lòng khiêm nhường; con người là "hành khất của Thiên Chúa". Anh quốc có 30.000 người chết vì virus corona, trở thành quốc gia ở châu Âu bị thiệt hại nhất. Trong 3 ngày liên tiếp Nga có thêm hơn 10.000 người dương tính với virus corona trong mỗi ngày. Vatican News điểm một số tin tức nổi bật về Đức Thánh Cha, Giáo hội và thế giới trong ngày.

Hồng Thủy - Vatican News

ĐỨC THÁNH CHA:

- Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta lúc 7 giờ sáng: Hôm nay Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người làm việc trong ngành truyền thông. Xin Chúa giúp họ truyền tải sự thật.

- Tiếp kiến chung vào lúc 9 giờ sáng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu kiên trì cầu nguyện, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn, và tin tưởng cầu xin với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con!”

VATICAN:

- Bộ Phong thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tôi tớ Chúa.

- Thánh lễ tưởng niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ hy sinh bảo vệ Đức Giáo hoàng Clemente VII trong biến cố các lính đánh thuê người Đức cướp phá thành Roma vào ngày 06/05/1527 được truyền chiếu trực tiếp trên trang web của đội vệ binh Thụy Sĩ và Vatican News.

- Sáng kiến liên đới của Biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo cùng với Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha.

GIÁO HỘI:

- Senegal: #virus corona Caritas quyết dịnh dành Quỹ Công giáo về tình trạng khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng nhất bởi khủng hoảng y tế xã hội.

- Lan: Đức cha Herman Willebrordus Woorts, giám mục phụ tá của Utrecht, nói với cộng đoàn Do Thái: “Tôi lo ngại về sự gia tăng chống người Do Thái.”

- Ecuador: #virus corona Trình bày kế hoạch mở cửa lại các nhà thờ trong hai giai đoạn.

- Ý: #virus corona Các giám mục Triveneto nói: cần suy nghĩa lại về các định hướng, ưu tiên và dấn thân mục vụ thiết yếu.

- Pakistan: phân biệt đối xử; vì công việc, các Kitô buộc phải chấp nhận những công việc dơ bẩn và khó khăn hơn. Hơn nữa, trong thời gian đại dịch, các Kitô hữu (và các cộng đoàn thiểu số khác) không được trợ cấp lương thực.

THẾ GIỚI:

- Covid-19:

  + Anh quốc đã vượt Ý về số người chết vì virus corona. Với 30.000 người chết, nước Anh trở thành quốc gia ở châu Âu bị tổn t hương nhất bởi virus.

   + Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đang thúc giục phục hồi kinh tế, mặc dù biết rằng việc mở cửa trở lại sẽ gây ra nhiều thương vong hơn.

   + Tại Trung Quốc, nơi virus corona xuất phát, các trường học ở Vũ Hán mở cửa trở lại hôm nay.

   + Ở Colombia, nỗi sợ hãi đối với người dân vùng Amazon ở biên giới với Brazil. Việc qua lại ở biên giới đã khiến virus tiếp cận các cộng đồng rất dễ bị tổn thương.

   + Tại Nga, sự lây lan của dịch bệnh tăng tốc với 10.000 trường hợp dương tính được phát hiện trong 24 giờ và trong ngày thứ ba liên tiếp.

   + Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu các chính phủ đảm bảo điều trị cho những người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi virus này.

   + Ở cấp độ kinh tế, Air BnB, Qatar Airways, General Electric, RyanAir, Rolls-Royce thông báo sa thải hàng chục ngàn công nhân.

- Syria: Chính phủ Israel xác nhận các vụ phóng tên lửa gần đây chống lại Syria và tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục hành động này bao lâu quân đội Iran còn ở Syria.

- Niger: các xung đột bạo lực hôm Chúa Nhật vừa qua trong vùng Diffa (tây nam) gần biên giới Nigeria. Các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã tấn công một căn cứ quân sự và tìm cách lấy vũ khí và xe bọc thép.

- Hy Lạp: Quốc hội thông qua một đạo luật gây tranh cãi, bị chỉ trích bởi các nhà môi trường vì đã cho phép tìm kiếm hydrocarbon trong các khu vực được bảo vệ.

- Liberia: tai nạn trong một hầm mỏ. Không có thông tin chính xác về mỏ, nhưng Liberia, một trong số những nước nghèo nhất hành tinh, được biết đến với các mỏ vàng và kim cương bí mật. Khoảng 50 người bị chết.

- Philippines: ABS CBN, hệ thống truyền hình lớn nhất của Philippines, buộc phải đóng cửa sau khi không được gia hạn giấy phép của chính phủ. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố cáo một cuộc tấn công khắc nghiệt vào tự do báo chí.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng năm 2020, 14:56