Tìm kiếm

2020.05.13 giornata preghiera e digiuno 2020.05.13 giornata preghiera e digiuno 

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 14/05/2020

Ngày ăn chay cầu nguyện xin Chúa chấm dứt đại dịch. Giáo hội Singapore gặp khó khăn tài chính vì virus corona. Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra thông điệp vô cùng bi quan; theo đó, virus corona có thể sẽ không biến mất và trở thành.căn bệnh cần phải sống chung. Vatican News Tiếng Việt điểm một số tin tức nổi bật về Đức Thánh Cha, Giáo hội và thế giới trong ngày.

Hồng Thủy - Vatican News

ĐỨC THÁNH CHA:

- Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta lúc 7 giờ sáng. Hôm nay Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày cầu nguyện được Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại cổ võ, để xin Chúa chấm dứt đại dịch.

- Đức Thánh Cha tặng 200.000 đô la cho Libăng để giúp cho 400 học bổng.

GIÁO HỘI:

- Châu Âu: #virus corona Liên Hội đồng giám mục châu Âu nói với Liên hiệp châu Âu: quá nhiều người già chết vì virus corona. Gấp rút có những chính sách công cộng để hỗ trợ các gia đình.

- Nigeria: #virus corona Đức cha Kaigama của giáo phận Abuja nói: tham nhũng và bất công xã hội nuôi dưỡng nghèo đói và bạo lực tại nước này.

- Scotland: #virus corona Các giám mục thành lập Nhóm đặc biệt để chuẩn bị cho Giáo hội địa phương cử hành các sinh hoạt trong những tháng sắp tới.

- Thế giới: #virus corona Gia đình dòng Vinh Sơn quốc tế đề xuất một cổng thông tin mới để tài trợ cho các dự án nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch.

- Singapore: #virus corona Tình trạng khẩn cấp do đại dịch khiến Giáo hội Singapore gặp khó khăn về tài chính. Tổ chức Caritas kêu gọi giúp đỡ qua mạng internet.

- Ecuador: #virus corona Chiến dịch liên đới “ON” dànhc ho những người thất nghiệp ở Guayaquil.

- Thánh Địa: Sau 22 năm, lần đầu tiên có một nữ đan sĩ dòng Clara khấn trọn đời ở Giêrusalem.

THẾ GIỚI:

- Covid-19: Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra thông điệp vô cùng bi quan; theo đó, virus corona có thể sẽ không biến mất và trở thành căn bệnh cần phải sống chung, trong khi đã có gần 300.000 người tử vong, và 4,3 triệu người dương tính.

    + Ngoài các bảng cân đối hàng ngày cho thấy sự tiến triển của đại dịch ở Hoa Kỳ, châu Mỹ Latinh và Nga, hậu quả kinh tế lâu dài đang bắt đầu được nhận thấy.

   + Tại Trung Quốc, chính phủ lo lắng về số người thất nghiệp lo lắng, và khởi động một chiến dịch tuyển dụng lớn trong các công ty nhà nước.

   + Tại Hoa Kỳ, Fed dự đoán những tác động lâu dài đối với nền kinh tế của đất nước và ủng hộ các kế hoạch dự phòng "đắt đỏ".

   + Liên minh châu Âu quan tâm đến lĩnh vực du lịch chiếm 12% thị trường lao động và 10% thu nhập của Liên minh. Brussels kêu gọi mở lại biên giới trong Liên minh châu Âu, để không hoàn toàn bỏ lỡ mùa du lịch. Đối với ngành hàng không, theo IATA, sẽ không trở lại bình thường trước năm 2023.

   + Argentina phát hiện ra một ổ dịch ở một khu ổ chuột tại Buenos Aires;

   + Bangladesh xây dựng một bệnh viện dã chiến để đối phó với sự gia tăng của các ca nhiễm;

   + Tại Hoa Kỳ, thành phố Washington kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 31/5 tại;

   + Ở Guinea, người biểu tình mở lại nhà thờ Hồi giáo, vi phạm các quy định phong tỏa;

   + Ý quyết định hợp pháp hóa những người lao động bất hợp pháp làm việc trong ngành nông nghiệp và làm người chăm sóc, để đảm bảo cho họ bảo hiểm y tế và ngăn chặn sự lây lan của virus.

   + Tại Sénégal, các giám mục quyết định không mở lại các nhà thờ để cầu nguyện tập thể, bất chấp quyết định của nguyên thủ quốc gia mở lại các nơi thờ phượng. Thư ký của Hội đồng giám mục nói "chúng tôi chưa sẵn sàng".

   + Cuối cùng, luôn có tranh cãi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về nguồn gốc của virus. Washington cáo buộc Bắc Kinh muốn cướp các nhà nghiên cứu Mỹ tìm kiếm vắc-xin.  

- Afghanistan: Vài ngày sau khi chính phủ ra lệnh tiếp tục cuộc tấn công chống lại Taliban, một cuộc tấn công dữ dội của Taliban chống lại quân đội được báo cáo sáng nay.

 - Israel: người đứng đầu bộ ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi "phát triển" trong việc thực hiện dự án Trung Đông của Donald Trump. Kế hoạch gây tranh cãi liên quan đến việc Israel sáp nhập các phần của Bờ Tây bị chiếm đóng.

- Vũ khí: Hãng Boeing xác nhận hai hợp đồng “khủng”, hơn 2 tỷ đô la, để cung cấp 1.000 hỏa tiễn cho Ả rập Saudi.

- Venezuela: Tổng thống Maduro cáo buộc đối thủ Guaido đã gặp cựu quân nhân Hoa Kỳ Jordan Goudreau tại Nhà Trắng hồi tháng 2 để lên kế hoạch cho cuộc đột kích thất bại hồi tháng 3 ở Venezuela.

- Burkina Faso: 12 tù nhân bị buộc tội "khủng bố" được tìm thấy đã chết trong phòng giam. Theo các nguồn tin chính thức, họ có thể chết vì ngạt khói. Các nguồn độc lập không loại trừ các khả năng giao dịch, nói rằng hầu hết những người bị giam giữ thuộc nhóm dân tộc Peule, thường xuyên bị buộc tội đồng lõa với các nhóm thánh chiến.

- Sudan: theo các nguồn tin chính thức, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong các vụ đụng độ liên quan đến một vụ trộm gia súc ở miền nam Sudan. Các cuộc đụng độ bộ lạc, thường gây tử vong, thường xuyên làm đảo lộn Sudan, đặc biệt là ở các khu vực hẻo lánh như Darfur, nơi 30 người đã thiệt mạng vào tuần trước.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng năm 2020, 12:30