Tìm kiếm

2024.02.26 Misa de Gracia - cattedrale di Antipolo City (Filippine), celebrata da mons. Rino Fisichella in occasione della proclamazione (26 gennaio 2024) del titolo di "Santuario internazionale di Nostra Signora della Pace e del buon viaggio"

Đức TGM Fisichella chủ sự Thánh lễ tại Đền thánh quốc tế Antipolo ở Philippines

Ngày 26/02, đại diện Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Antipolo ở Philippines, nhân dịp Nhà thờ được công nhận là Đền thánh quốc tế “Đức Mẹ Hoà bình và hành trình bình an”.

Vatican News

Ngày 26/01 vừa qua, với sự công nhận của Vatican, Giáo hội Công giáo Philippines đã long trọng công bố Nhà thờ Chính toà Antipolo, nơi có tượng Đức Mẹ được tôn kính “Đức Mẹ hoà bình và hành trình bình an” là đền thánh quốc tế đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba ở Á châu.

Tượng Đức Mẹ được đưa về từ Mexico vào thế kỷ XVII. Mặc dù bị thiệt hại nhiều do các vụ động đất, nhưng nhà thờ Chính toà được xây dựng vào năm 1632 đã trở thành nơi hành hương trong thời Tây Ban Nha. Chính người trẻ Jose Rizal, anh hùng dân tộc của Philippines, đã ghi lại trong nhật ký về chuyến hành hương với cha mình vào năm 1868.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Fisichella nói rằng sự hiện diện của một Đền thánh là dấu chỉ ân sủng kêu gọi tất cả chúng ta sống cách sâu sắc chứng tá đức tin. Ngài nói: “Chúng ta đang ở trong Đền thánh dâng kính Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, Đấng cầu bầu cho chúng ta. Trước hết chúng ta cầu xin hoà bình có thể ngự trị trên toàn thế giới và trong mỗi ngôi nhà chúng ta. Chỉ khi nào hoà bình và sự bình yên hiện diện trong gia đình, thì khi đó chúng ta mới có thể hy vọng hoà bình hiện diện trên toàn thế giới”.

Theo vị đại diện Đức Thánh Cha, sứ điệp đến từ Đền thánh Antipolo trở thành sứ điệp thực sự của hoà bình, bởi vì Đền thánh bảo đảm sự hiện diện gần gũi của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Bất cứ ai cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa đều trở thành khí cụ gần gũi cho những ai đang gặp khó khăn.

Ở điểm này Đức Tổng Giám Mục nhắc nhở rằng việc hành hương của các tín hữu đến Đền thánh phải mang lại hoa trái, có nghĩa là trải nghiệm ân sủng phải được truyền lại cho người khác. Chúng ta không sống cho chính mình, nhưng đúng hơn chúng ta là những người loan báo Tin Mừng. Ngài nói: “Một người hành hương đến Đền thánh ‘Đức Mẹ hoà bình và hành trình bình an’ không thể rời nơi thánh thiêng này mà không mang theo sứ điệp hoà bình mà Mẹ Thiên Chúa đã trao ban. Chắc chắn đây là sứ điệp cho người hành hương nhưng cũng trở thành trách nhiệm để chia sẻ”.

Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục Trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, nhấn mạnh rằng các cuộc hành hương đến Đền thánh quốc tế phải có sứ vụ kết hợp thiêng liêng với các tín hữu ở các nơi trên thế giới. Bởi vì trở thành một Đền thánh quốc tế không chỉ là một đặc ân nhưng còn là một sứ vụ để chia sẻ.

Ngài cầu chúc Đền thánh trở thành nơi đức tin trở nên mạnh mẽ hơn nhờ lời cầu nguyện không ngừng dâng lên Chúa Cha qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria; nơi niềm hy vọng được củng cố trong hành trình dương thế; và bác ái được sống với sự phong phú của tâm hồn khi nhận ra lòng thương xót của Chúa.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng hai 2024, 11:03