Tìm kiếm

Ucraina: colpito settore residenziale della citt� di Sumy

Toà Thánh kêu gọi tuân thủ Công ước về bom đạn chùm

Ngày 11/9, tại cuộc họp lần thứ 11 của các Quốc gia thành viên Công ước về bom đạn chùm, Toà Thánh chào mừng Nigeria và Nam Sudan đã gia nhập Công ước, và kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Ucraina chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng bom chùm.

Vatican News

Công ước về bom, đạn chùm là một hiệp ước quốc tế có hơn 100 quốc gia tham gia. Công ước có hiệu lực vào ngày 01/8/2010, cấm mọi hoạt động sử dụng, sản xuất, chuyển giao và tàng trữ bom, đạn chùm.

Tuyên bố tại cuộc họp, trước hết Tòa Thánh đánh giá cao về cam kết của Iraq đối với Công ước và sự chuẩn bị mà nước này đã thực hiện cho cuộc họp ở Genève, đồng thời chúc mừng Nigeria và Nam Sudan đã gia nhập Công ước. Tuyên bố lưu ý rằng Công ước có thêm thành viên là một động lực mới để đạt được tính phổ quát, đảm bảo sẽ có ít nạn nhân trong tương lai và những người đã bị ảnh hưởng bởi bom đạn chùm có thể được hỗ trợ thích đáng.

Tiếp đến, đại diện Tòa Thánh kêu gọi các Quốc gia chưa tham gia Công ước hãy tham gia và tuân thủ Công ước vì lợi ích của tất cả mọi người. Tòa Thánh nhắc lại các nguyên tắc cơ bản của Công ước, đặc biệt tái khẳng định về giá trị ưu việt và vốn có của nhân phẩm cũng như việc đặt con người ở trung tâm, và lưu ý rằng thuật ngữ “phổ quát hóa” trong Công ước là nghĩa vụ pháp lý đối với các bên tham gia. Bởi vì điều này tác động trực tiếp và có hậu quả sâu rộng, đặc biệt liên quan đến việc hỗ trợ nạn nhân.

Sau đó, Tòa Thánh kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Ucraina chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng bom chùm, nhấn mạnh rằng đối thoại chân thành và áp dụng luật quốc tế sẽ giúp gieo hòa bình, giúp khắc phục hậu quả chết người của bom, đạn chùm đối với thường dân vô tội.

Nhắc lại rằng chúng ta là một gia đình các quốc gia, Tòa Thánh lưu ý rằng các điều khoản và mục tiêu của Công ước tập trung vào việc hỗ trợ nạn nhân và do đó trở thành trách nhiệm chung, đồng thời khẳng định sự chậm trễ và thất bại của một Quốc gia thành viên có thể đồng nghĩa với sự mất mát đối với tất cả mọi người, trong khi thành công của một quốc gia cũng là thành công của tất cả.

Trong phần kết luận, Phái đoàn ghi nhận sự gần gũi của Đức Thánh Cha với các nạn nhân của nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Quốc gia thành viên Công ước vì sự cam kết và quảng đại trong việc hỗ trợ các nạn nhân của bom, đạn chùm, với hy vọng chân thành “chúng ta có thể tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trên con đường cao quý này để bảo vệ phẩm giá và sự sống con người, cũng như để thực hiện công ích của tất cả mọi người”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng chín 2023, 10:31