Tìm kiếm

Đức Thánh Cha trong buổi trò chuyện trực tuyến với các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo toàn quốc lần thứ X tại St. Petersburg ở Nga Đức Thánh Cha trong buổi trò chuyện trực tuyến với các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo toàn quốc lần thứ X tại St. Petersburg ở Nga 

Phòng Báo chí Tòa Thánh: Đức Thánh Cha không đề cao logic của đế quốc trong nhận xét về nước Nga

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã làm rõ những nhận xét về nước Nga mà Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra vào cuối một cuộc trò chuyện trực tuyến với những người tham dự Đại hội Giới trẻ Nga ở St. Petersburg hôm 25/8/2023. Ông nói rằng Đức Thánh Cha “có ý khuyến khích những người trẻ bảo tồn và phát huy những gì là tích cực trong di sản văn hóa và tinh thần vĩ đại của nước Nga.”

Vatican News

Ông Bruni nói: “Trong những lời chào mừng gửi đến một số bạn trẻ Công giáo Nga cách đây vài ngày, như đã thấy rõ trong bối cảnh ngài phát biểu, Đức Thánh Cha có ý khuyến khích giới trẻ bảo tồn và phát huy những gì tích cực trong di sản văn hóa và tinh thần vĩ đại của Nga, và chắc chắn không đề cao logic của chủ nghĩa đế quốc và các tính cách của chính phủ, được trích dẫn để chỉ ra các giai đoạn tham chiếu lịch sử nhất định.”

Trò chuyện với các bạn trẻ quy tụ tại Vương cung thánh đường Thánh Catarina ở thành phố St. Petersburg của Nga, sau khi nhắc lại lời mời trở thành “những người gieo hạt giống hòa giải”, Đức Thánh Cha đã yêu cầu họ đừng bao giờ quên “di sản” của mình. Sau đó, ngài đề cập đến “nước Nga vĩ đại” và lịch sử văn hóa của Nga, đồng thời trích dẫn lời của Peter Đại đế và nữ hoàng Catarina II.

Những lời của Đức Thánh Cha - được công bố trên trang web của Nhà thờ Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva - đã gây ra một số phản đối từ Ucraina, chỉ trích lời chào của Đức Thánh Cha là sự khuyến khích các tư tưởng đế quốc.

Phản ứng của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk

Vài giờ sau đó, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, cũng đã lên tiếng. Ngài lo ngại những lời của Đức Thánh Cha “có thể bị coi là ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa đế quốc đã gây ra cuộc chiến ở Ucraina ngày nay - một cuộc chiến mang lại cái chết và sự hủy diệt cho người dân chúng tôi mỗi ngày.”

Tuyên bố của Sứ thần Tòa Thánh ở Kyiv 

Tuy nhiên, Sứ thần Tòa Thánh ở Kyiv đã bác bỏ mọi cách giải thích rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô có thể đã khuyến khích những người Công giáo trẻ ở Nga lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử Nga nổi tiếng với những ý tưởng và hành động theo chủ nghĩa đế quốc và bành trướng vốn đã tác động tiêu cực đến các dân tộc lân cận, bao gồm cả người dân Ucraina.” Ngài nói rằng Đức Thánh Cha “là một người chống đối và phê phán đầy thuyết phục đối với bất kỳ hình thức chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa thực dân nào, ở mọi dân tộc và hoàn cảnh. Những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, được phát biểu vào ngày 25/8/2023, cũng nên được giải thích trong cùng bối cảnh này.”

Lời mời gọi của Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Latinh ở Ucraina

Trong tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Latinh ở Ucraina, Đức cha Vitalij Skomarovskyi, các Giám mục Ucraina mời gọi người dân Ucraina: “Chúng tôi mời gọi các tín hữu và những người có thiện chí không giới hạn mình trong những tuyên bố cá nhân của Đức Thánh Cha, nhưng hãy ghi nhận tình liên đới của ngài với Ucraina trong hành động của ngài. Chúng ta hãy nhớ đến trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô những ân sủng của Chúa Thánh Thần dành cho ngài, để những lời của ngài có thể mang lại ơn cứu độ và có thể hiểu được bởi tất cả mọi người.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng tám 2023, 22:12