Tìm kiếm

Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu tại khoá học về đón tiếp Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu tại khoá học về đón tiếp 

ĐHY Parolin kêu gọi hợp thức hoá di cư

Phát biểu buổi khai mạc khoá học về đón tiếp, do Hiệp hội Fraterna Domus tổ chức, từ ngày 06 đến 10/3, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh kêu gọi hợp thức hoá di cư để “hành trình hy vọng” của những người di cư được an toàn, và phải có một thái độ tích cực đối với hiện tượng di cư, không để nỗi sợ hãi chi phối.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức Hồng Y đến với buổi khai mạc mang theo sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên. Trong sứ điệp do chính Quốc vụ khanh Toà Thánh ký và đọc, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn có một sự dấn thân mới để cổ võ tinh thần đón tiếp và liên đới, thúc đẩy hoà bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Ngài còn khuyến khích coi sự hiện diện của nhiều anh chị em di cư là một cơ hội để phát triển, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hoá và tôn giáo.

Tại buổi gặp gỡ, được các nhà báo đặt câu hỏi về vụ đắm tàu Cutro đau thương, cướp đi sinh mạng của ít nhất 71 người, làm cho nhiều người yêu cầu xem lại chính sách tiếp nhận, Đức Hồng Y nói: “Khi xem xét lại chính sách, tôi tin rằng Giáo hội đã đưa ra một loạt các nguyên tắc và hướng dẫn”. Theo Ngoại trưởng Toà Thánh, điểm quan trọng để tránh những vụ đắm tàu tiếp theo đối với những người di cư trên “hành trình hy vọng” là hợp thức hoá để di cư được an toàn. Ngoài ra, còn phải có một thái độ tích cực đối với hiện tượng di cư, không để nỗi sợ hãi chi phối.

Sau đó, phát biểu tại buổi khai mạc, Đức Hồng Y cũng nhắc lại thảm kịch vụ đắm tàu và nhấn mạnh đó là “lời cảnh báo cho lương tâm chúng ta, phải làm sao để chúng ta không dửng dưng và không để nỗi lo sợ ngăn cản chúng ta đón tiếp người khác”. Hai điều này là kẻ thù lớn của sự đón tiếp, nó tạo điều kiện cho các lựa chọn chính trị của các chính phủ và thể chế.

Ngài hy vọng khoá đào tạo đón tiếp này sẽ giúp loại bỏ cảm giác sợ hãi và kích hoạt cơ chế thông tin và đào tạo có khả năng tạo ra những xu hướng mới trong dư luận xã hội, có thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết về sự quan tâm đối với người khác, trong đức tin và cầu nguyện tìm ra cách thức hành động.

Theo Đức Hồng Y, tình huynh đệ phổ quát là nền tảng của sự đón tiếp, hơn bao giờ hết cần thiết để xây dựng một thế giới hòa giải, trong đó quyền được sống tự do và xứng nhân phẩm được đảm bảo cho mọi con người, bất kể họ ở đâu, đặc biệt ở chính quê hương. Như vậy, chia sẻ của cải và tài nguyên chắc chắn có thể thúc đẩy thái độ chào đón từ phía các dân tộc sống trong cái gọi là thế giới phát triển. Và việc chăm sóc mọi người sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các dân tộc, điều ngày nay đang rất cần thiết.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

07 tháng ba 2023, 11:50