Tìm kiếm

Đức TGM Paglia Đức TGM Paglia 

Đức TGM Paglia: Vũ khí và chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống khẳng định “vũ khí và chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề”, và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tạo ra “một chính sách có tầm nhìn xa, có thể chỉ ra một con đường phía trước cho toàn thể nhân loại”.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức Tổng Giám mục nói điều này trong một bài viết, suy tư về cuộc chiến ở Ucraina, được đăng trên nhật báo “Il Riformista” của Ý, ngày 15/3.

Sau khi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vào trưa Chúa nhật 13/3 vừa qua: “Nhân danh Thiên Chúa, hãy chấm dứt chiến tranh, chấm dứt cuộc tàn sát này”, Đức Tổng Giám mục viết: “Châu Âu cần phải hình dung và xây dựng một tương lai khác, để cuộc xung đột ở Ucraina là xung đột cuối cùng và là một ví dụ cho việc nghiên cứu và xác định các hình thức mới của sự chung sống giữa các dân tộc”.

Ngài khẳng định “Chúng ta cần phải có một tầm nhìn xa về hiệu quả chính trị, để chúng ta thoát ra khỏi thử thách này với một kế hoạch đổi mới, khôn ngoan và lâu dài cho châu Âu. Theo tôi, không có lựa chọn nào khác: châu Âu là một, có hai lá phổi, chắc chắn, Đông và Tây có những đặc điểm chung và khác nhau, nhưng nó luôn hướng về châu Âu. Chúng ta phải nói về một châu Âu Do Thái-Kitô giáo như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thường xác định”.

Đối với Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống “điều cần thiết là phải tái thiết kế một tương lai cho châu Âu, từ Đại Tây Dương đến sông Ural” và “châu Âu của NATO, của Liên minh châu Âu, của G-7 mà đôi khi trở thành G-8, phải được tái thiết kế với giải pháp chính trị khác, dưới sự hỗ trợ của các dự án chính trị, kinh tế, tài chính và văn hóa của tất cả các quốc gia, không quốc gia nào bị loại trừ”.

“Một châu Âu của các dân tộc trong tương lai cần một giải pháp chính trị công bằng và thực tế, tôn trọng luật quốc tế và các quyền”, Đức Tổng Giám mục Paglia nhấn mạnh và viết tiếp: “Chúng ta cần phải tập trung vào cuộc đàm phán, là công cụ được mọi người sử dụng trong suốt lịch sử nhằm đưa ra các giải pháp”.

Ngài nhận định tiếp rằng, thế giới đang trải qua “một đại dịch chưa thể đánh bại”, và “một cuộc khủng hoảng môi trường và khí hậu” sẽ gây hậu quả cho tất cả mọi người, và “một kỷ nguyên thay đổi về công nghệ mới ảnh hưởng đến chính con người”. Đức Tổng Giám mục kết luận: “Vũ khí và chiến tranh không phải là câu trả lời để giải quyết các vấn đề của chúng ta”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng ba 2022, 11:36