Tìm kiếm

2022.03.10 Ode to Peace (EBU) European Broadcasting Union

Đài Vatican phát thanh bản giao hưởng kêu gọi hoà bình của Beethoven

Từ ngày 10/3/2022, Đài phát thanh Vatican đã tham gia sáng kiến của Liên minh Phát thanh Châu Âu, có tên là “Public Radio Together. Ode to Peace - Stop War in Ukraine”, phát thanh Bản giao hưởng thứ chín của Beethoven.

Hồng Thủy - Vatican News

Bản giao hưởng số 9 ở cung Rê thứ, tác phẩm giao hưởng số 125, là một bản giao hưởng hợp xướng của nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beethoven. Tác phẩm được sáng tác từ năm 1822 đến năm 1824 và được trình diễn lần đầu tiên tại Vienna vào ngày 7/5/1824.

56 kênh nhạc cổ điển của Liên minh Phát thanh Châu Âu, trong đó Đài Vatican là thành viên sáng lập, đã phát sóng chương trình có ý nghĩa mạnh mẽ để cổ võ hòa bình và liên đới như một minh chứng cho tinh thần nhân loại chống chiến tranh ở Ucraina.

Sáng kiến này được truyền cảm hứng từ sáng kiến của Đài phát thanh Rumani, một thành viên của Liên minh Phát thanh Châu Âu. Bản giao hưởng của Beethoven có thể được nghe ở 32 quốc gia vào các thời điểm khác nhau trong ngày, bằng nhiều phiên bản khác nhau của cùng một tác phẩm với các nhạc sĩ do từng đài truyền hình lựa chọn cụ thể.

Chương trình được phát trên website Vatican News bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng mỗi ngày trên các kênh tiếng Bồ Đào Nha và sau đó được tiếp nối bằng các chương trình của các ngôn ngữ Albani, Ả Rập, Armenia, Belarus, Bungari, Séc, Trung Quốc, Croatia, Eritrea, Ethiopia, Pháp, Hindi, Malayalam, Tamil, Anh, Kiswahili, Latvia, Litva, Ba Lan, Rumani, Nga Slovakia Slovenia, Tây Ban Nha, Đức, tiếng Ucraina, Hungary và tiếng Việt.

Ông Massimiliano Menichetti, phụ trách Vatican Radio / Vatican News, mô tả sáng kiến này là “Một sáng kiến đơn giản nhưng có ý nghĩa, nhấn mạnh bằng âm nhạc cam kết thiết yếu trong việc xây dựng mối liên kết huynh đệ giữa con người và các dân tộc. Vào thời khắc mà nỗi kinh hoàng của chiến tranh khiến hàng triệu người thương tổn, đe dọa sự cân bằng của thế giới, chúng tôi tham gia cùng các đài truyền hình và phát thanh ở châu Âu và đài phát thanh và truyền hình quốc gia Ucraina.” 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng ba 2022, 10:57