Tìm kiếm

Chân phước Titus Brandsma Chân phước Titus Brandsma 

Thêm 3 chân phước sẽ được phong thánh vào ngày 15/5/2022

Trong công nghị công khai thường lệ vào sáng ngày 4/3/2022 Đức Thánh Cha đã quyết định phong thánh cho 3 chân phước: linh mục Titus Brandsma, nữ tu Maria Rivier và nữ tu Maria Chúa Giêsu. Như thế vào ngày 15/5 tới đây, Giáo hội sẽ có 10 vị thánh mới, trong đó có chân phước Charles de Foucauld.

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Titus Brandsma

Cha Titus Brandsma là một linh mục dòng Cát Minh người Hà Lan. Ngài cũng là một nhà thần học, nhà báo và tác giả người Hà Lan, người đã mạnh mẽ phản đối và lên tiếng chống lại các đạo luật chống Do Thái mà Đức Quốc xã đã ban hành ở Đức trước Thế chiến thứ hai. Ngài bị bắt vào tháng 1/1942 khi Đức xâm lược Hà Lan. Từ chối tuyên truyền cho Đức quốc xã, cha Titus bị tù khổ sai và đói khát trong trại tập trung Dachau, và qua đời sau khi bị tiêm axit carbolic vào ngày 26/7/1942, khi 61 tuổi.

Nữ tu Maria Rivier

Chân phước nữ tu Maria Rivier người Pháp. Khi mới 16 tháng tuổi, cô bị ngã và gãy xương hông, kéo theo 10 năm đau khổ. Thử thách đã khơi dậy trong cô ước muốn dâng mình cho Chúa. Sau đó, cô bị ngã lần nữa. Nhưng sự quyết tâm và tin tưởng vào Chúa đã giúp cô hồi phục hoàn toàn vào năm 1777. Khi Cách mạng Pháp nổ ra, bất chấp sự thù địch của quân nổi dậy đối với các cộng đồng tôn giáo, Maria Rivier đã thành lập một cộng đoàn vào năm 1796. Năm năm sau đó, cộng đoàn lấy tên là Dòng các Nữ tu của Đức Maria Dâng mình. Sơ Maria Rivier qua đời ngày 3/2/1838.

Nữ tu Maria Chúa Giêsu

Chân phước nữ tu Maria Chúa Giêsu là người thành lập Dòng các Nữ tu Capuchin Đức Mẹ Vô nhiễm Lộ Đức. Dòng tiếp tục hoạt động giúp người bệnh, người nghèo, người tàn tật và người bị bỏ rơi.

9 Hồng y được thăng lên đẳng linh mục

Cũng trong công nghị ngày 4/3/2022, có 9 Hồng y thuộc đẳng phó tế được thăng lên đẳng linh mục, trong đó có Đức Hồng y João Braz de Aviz, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng trưởng Bộ giáo dục Công giáo, và Đức Hồng y Giuseppe Bertello, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican. (CSR_853_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng ba 2022, 11:51