Tìm kiếm

RELIGION-EPIPHANY/JORDAN RIVER

Tín hữu Công giáo trên toàn thế giới được mời gọi hỗ trợ Giáo hội tại Thánh Địa

Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương đã gửi thư cho các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới kêu gọi đóng góp cho cuộc lạc quyên hàng năm “Pro Terra Santa” - Hỗ trợ Thánh Địa - thường được thực hiện vào thứ Sáu Tuần Thánh. Đức Hồng y nói rằng đây là một cách đầu tư cho tương lai của Giáo hội tại Thánh Địa.

Hồng Thủy - Vatican News

Tất cả các giáo xứ trên thế giới được yêu cầu thực hiện cuộc lạc quyên đặc biệt hàng năm này. Cuộc lạc quyên nhắm giúp các Kitô hữu ở vùng đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, đã sống, đã chết và phục sinh.

Số tiền thu được là nguồn hỗ trợ vật chất chính cho đời sống của các Kitô hữu tại Thánh Địa, cụ thể là cho việc bảo tồn các nơi thánh, hỗ trợ thiểu số Kitô hữu trong khu vực và đào tạo các ơn gọi linh mục, cũng như hỗ trợ việc giáo dục cho người Hồi giáo Palestine để xây dựng “một quốc gia nơi có sự tôn trọng lẫn nhau.”

Đức Hồng y Sandri viết trong thư kêu gọi: “Nếu chúng ta mất đi gốc rễ của mình thì làm thế nào, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta có thể là một cây sinh trưởng và sinh hoa trái yêu thương, bác ái và chia sẻ?” Và ngài nói thêm: “Cử chỉ dâng cúng, dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng của mọi người, như đồng tiền của bà góa, cho phép anh chị em chúng ta tiếp tục sống, hy vọng và làm chứng sống động cho Ngôi Lời đã làm người ở mọi nơi và trên đường phố, những nơi đã thấy sự hiện diện của Người.”

Đức Hồng y cho biết rằng cuộc lạc quyên năm nay đặc biệt quan trọng vì trong hai năm qua, các Kitô hữu ở Thánh Địa không có tín hữu hành hương đến thăm các nơi thánh và các cộng đoàn địa phương. Các gia đình lâm vào cảnh khốn khổ, hầu hết là do không có việc làm khi không có tín hữu hành hương.

Đức Thánh Cha đã thể hiện sự gần gũi của ngài với các Giáo hội Đông phương. Do đó, để đáp lại cử chỉ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Sandri mời gọi tín hữu Công giáo ở khắp mọi nơi hãy mở rộng cái nhìn yêu thương về Thánh Địa và trao tặng những cử chỉ an ủi bé nhỏ của họ.” (CSR_1213_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng ba 2022, 10:54