Tìm kiếm

ĐHY Parolin ĐHY Parolin  (AFP or licensors)

ĐHY Parolin: Tính hợp lý, nhân phẩm và vẻ đẹp là nền tảng của Kitô giáo

Phát biểu trong một hội thảo được tổ chức ở Roma trong ngày 09/3, với sự tham dự của khoảng 70 hiệp hội, theo tinh thần của đoạn Tin Mừng thánh Matthêu: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10, 27), Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh khẳng định: “Tính hợp lý, nhân phẩm và vẻ đẹp là nền tảng của Kitô giáo”.

Ngọc Yến - Vatican News

Quốc vụ khanh Toà Thánh giải thích: “Dưới ánh sáng đức tin Kitô, sự hợp lý, nhân phẩm và vẻ đẹp là những thông số của con người, thuộc về con người”. Và theo ngài, đây là những đặc điểm làm đòn bẩy để Kitô giáo, Giáo hội Công giáo và các Kitô hữu ngày nay có thể truyền cảm hứng cho tư tưởng và các hoạt động trong bối cảnh xã hội; và như thế mang lại ảnh hưởng không chỉ ở cấp độ cá nhân, nhưng cả cấp độ công cộng và chính trị.

Đức Hồng y nhận xét: “Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một nỗi đau khổ sâu sắc, chạm đến chính nguồn gốc của chính con người trong các chiều kích cơ bản của nó. Nỗi đau này cố ý làm xói mòn các phạm trù trước đó nhưng lại không đưa ra các đề xuất mới. Chúng phá huỷ nhưng không xây dựng, chúng lừa dối về một quá trình tiến hoá nhưng thực ra là sự bần cùng hoá, làm suy yếu con người. Đồng thời, từ thực tế cuộc khủng hoảng nhân học này cho thấy hậu quả không chỉ ở việc con người không biết mình là ai, nhưng nghiêm trọng hơn nữa đó là con người không còn muốn đặt câu hỏi về chính mình. Theo cách này, cuối cùng con người di chuyển theo cách lộn xộn, không có định hướng rõ ràng, con người bị suy yếu”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng ba 2022, 12:02