Tìm kiếm

2022.02.11 Messa per la Giornata Mondiale del Malato

ĐHY Turkson cử hành Thánh lễ Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 30

Trong Thánh lễ cử hành tại đền thờ thánh Phêrô vào sáng thứ Sáu 11/2/2022, nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ XXX, Đức Hồng y Peter Turkson, nguyên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã suy tư về giá trị của sự an ủi mà Kitô hữu được mời gọi trao tặng trong đau khổ. Ngài nói đó là dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa.

Hồng Thủy - Vatican News

Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ XXX có chủ đề là “Hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng Thương xót”. Ngày này được cử hành vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đấng mà như Đức Hồng y Turkson nói trong bài giảng, đưa ra cho thế giới “một dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa, điều đồng hành với nhân loại đau khổ trên hành trình cuộc sống.”

Lòng thương xót của Thiên Chúa - trung tâm của chọn lựa Kitô giáo

Trong bài giảng Thánh lễ Đức Hồng y nói rằng “để cho mình được thu hút và hướng dẫn bởi lý luận thương xót của Thiên Chúa có nghĩa là trở lại trung tâm của chọn lựa Kitô giáo”. Khi cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, chúng ta học có lòng xót thương.

Ngôn sứ Isaia nói rằng Thiên Chúa an ủi dân Người như người mẹ an ủi con cái. Đức Hồng y giải thích rằng an ủi có nghĩa là “khích lệ, cổ võ, mang lại niềm vui”. Khi an ủi, “người an ủi trao tặng món quà về sự hiện diện của chính mình cho những người đang trải qua một hoàn cảnh mong manh tại thời điểm đó”. Người an ủi kín múc cảm hứng và sức mạnh từ Thiên Chúa, Đấng trong lịch sử luôn luôn đến gần với nhân loại, và do đó cũng trở thành nhân chứng “về những công việc Thiên Chúa hoàn thành trong cuộc đời của chính họ.”

Bàn tay của hững người chăm sóc bệnh nhân là bàn tay nhân từ của Thiên Chúa

Nhắc lại lời Đức Maria ca ngợi Chúa trong kinh Magnificat: lòng thương xót Chúa trải từ đời này sang đời khác, Đức Hồng y nói rằng chúng ta cử hành điều này khi các mục tử và tín hữu ở mọi nơi “cầu khẩn danh Chúa để xức dầu cho các bệnh nhân.” Ngài giải thích rằng, trong bệnh viện, tại nhà dưỡng lão, nơi chăm sóc người bệnh và ở tất cả những nơi mà những người yếu đuối nhất được chăm sóc, ở những nơi này, lòng thương xót “có một ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả các nhân viên y tế”. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Bàn tay của bạn chạm vào thân xác đau khổ của Chúa Kitô có thể là dấu hiệu của bàn tay nhân từ của Chúa Cha”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

12 tháng hai 2022, 10:56