Tìm kiếm

Tưởng niệm Holocaust Tưởng niệm Holocaust   (AFP or licensors)

Tòa Thánh cảnh báo xu hướng phủ nhận Cuộc tàn sát và chủ nghĩa xét lại

Phát biểu trước Hội đồng thường trực của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), trong Ngày Tưởng niệm Holocaust 27/01, Đức ông Janusz Urbanczyk, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này đề cao đối thoại như một công cụ để chống thành kiến, và cảnh báo về nguy cơ “xuyên tạc, phủ nhận Holocaust và chủ nghĩa xét lại”.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức ông Janusz Urbanczyk nói việc tưởng niệm những sự kiện khủng khiếp này bao gồm hai yếu tố: Đầu tiên, quân Đồng minh giải phóng trại tử thần Auschwitz-Birkenau vào ngày 27/01/1945. Thứ hai, suy tư về cuộc đàn áp và tiêu diệt người Do Thái của Đức Quốc xã. Những hành vi khủng khiếp đã xảy ra là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất về nguy cơ coi thường phẩm giá nội tại của con người và thúc giục cam kết tập thể nói “Không bao giờ nữa!”.

Đại diện Tòa Thánh nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vào trước Ngày Tưởng niệm Holocaust, kêu gọi các nhà giáo dục và những người trẻ "không quên sự kiện bi thảm của lịch sử đó để chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi nhân phẩm không bao giờ bị chà đạp bởi ý thức hệ phân biệt chủng tộc”. Đức ông nói: “Ngày nay, để đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái, đối thoại có thể đóng vai trò như một công cụ mạnh mẽ để chống lại định kiến và thúc đẩy sự công nhận nhân phẩm”.

Đức ông Urbańczyk giải thích rằng đối thoại khuyến khích gặp gỡ và tạo cơ hội để tìm hiểu về Do Thái, “nhờ đó khắc phục sự thiên vị và nhận ra mối liên kết rất chặt chẽ giữa tất cả các thành viên của nhân loại. Những ràng buộc đó đã bị bỏ qua trong nhiều thế kỷ, ngày nay kêu gọi chúng ta tham gia trực tiếp và cam kết cá nhân vào việc xây dựng một môi trường hòa bình và tôn trọng mọi người”.

Tiếp đến, Đức ông Urbańczyk suy tư về các xu hướng nguy hiểm hiện tại là bóp méo lịch sử - bao gồm cả việc phủ nhận Holocaust - và thông tin sai lệch - đặc biệt là trên phương tiện truyền thông xã hội - có “ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cá nhân và tổ chức”. Ngài nói: “Những xuyên tạc này đang làm cho mối đe dọa bài Do Thái ẩn náu ở châu Âu và các nơi khác. Vì vậy mọi người cần làm việc để giữ gìn ký ức trung thực về Holocaust. Như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh “Cần phải ghi nhớ và lên án sự tàn ác khôn lường đó, để nó mãi là một ký ức sống động và sẽ không bao giờ lặp lại nữa”.

Đức ông Janusz Urbańczyk kết luận bằng việc tái khẳng định lập trường dứt khoát của Tòa Thánh chống lại các hình thức bài Do Thái cũ và mới, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng ngày kỷ niệm này sẽ thôi thúc mọi người tôn trọng nhân phẩm và phản đối mọi thông tin sai lệch có thể phủ nhận nhân phẩm”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng một 2022, 11:32