Tìm kiếm

Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu 

ĐTC bổ nhiệm Quan sát viên thường trực mới của Tòa Thánh tại Genève

Thứ Sáu 17/12/2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, người Nigeria, cho tới nay là Sứ thần Toà Thánh tại Caribê, làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu sinh năm 1960, được thụ phong linh mục năm 1984. Từ năm 1986, ngài đã theo học tại Roma và sau đó tại Đức, đã đậu tiến sĩ thần học tín lý và tiến sĩ giáo luật.

Đức Tổng Giám mục phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1994. Sau nhiều nhiệm vụ khác nhau, năm 2012, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Toà Thánh tại Nicaragua, và năm 2017, tại Antilles.

Như vậy, với nhiệm vụ mới này, Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, 61 tuổi, được bổ đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Canada, vào mùa hè vừa qua.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng mười hai 2021, 12:08