Tìm kiếm

Người dân Libăng tập trung bên ngoài cảnh Beirut dịp kỷ niệm một năm xảy ra vụ nổ kinh hoàng Người dân Libăng tập trung bên ngoài cảnh Beirut dịp kỷ niệm một năm xảy ra vụ nổ kinh hoàng 

Toà Thánh kêu gọi giúp Libăng có tương lai tốt đẹp hơn

Ngày 4/8/2021 Đức ông Miroslaw Wachowski, Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, đã gửi một sứ điệp video đến hội nghị trực tuyến các nhà tài trợ cho Libăng, do Pháp và Liên Hiệp quốc tổ chức, kêu gọi cộng đồng quốc tế cho quốc gia này một cơ hội để trở thành một thông điệp hòa bình và tình huynh đệ.

Hồng Thủy - Vatican News

“Hội nghị Quốc tế Hỗ trợ Libăng” được tổ chức nhân kỷ niệm một năm vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut ở thủ đô Libăng khiến hơn 218 người thiệt mạng, 6.000 người bị thương và thành phố thủ đô rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Mục tiêu của hội nghị là thông qua các khoản quyên góp và đầu tư, quyên góp 350 triệu đô la để giúp Libăng, để đáp ứng những “nhu cầu mới” của người dân, những người hiện đang bị thiếu ngay cả thuốc men.

Sự ủng hộ của Giáo hội đối với Libăng

Trong sứ điệp video, Đức ông Wachowski bày tỏ sự ủng hộ của Đức Thánh Cha và Tòa thánh đối với sáng kiến này và với người dân Libăng. Ngài cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế ngay sau thảm kịch. Ngài cũng nhắc lại việc Giáo hội Công giáo tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và tinh thần cho người dân Libăng thông qua các cơ quan nhân đạo của mình.

Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh lưu ý: “Trong một số dịp, Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tòa thánh đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến Libăng, vốn đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế xã hội nghiêm trọng, nay lại phải đối mặt với một thử thách khó khăn khác”.

Đức ông Wachowski nhấn mạnh rằng Libăng là “một quốc gia vĩ đại, làm chứng cho kinh nghiệm độc đáo về sự chung sống hòa bình qua nhiều thế kỷ”. Thay vì để tương lai của quốc gia Trung Đông cho số phận hoặc cho những bàn tay tham lam, đại diện Toà Thánh kêu gọi tất cả cam kết giúp đất nước này thực hiện sứ mạng cụ thể của nó, vì “Libăng không chỉ là một quốc gia. Đó là một thông điệp phổ quát về hòa bình và tình huynh đệ”.

Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh cũng lặp lại lời của Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ Libăng trong thời điểm khủng hoảng này: “Chúng ta hãy giúp người dân của họ không mất hy vọng và hãy cho người dân Libăng cơ hội trở thành người kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn trên đất nước của họ mà không bị can thiệp quá mức”.

Cuối cùng, ngài bày tỏ hy vọng của Tòa thánh rằng hội nghị của các nhà tài trợ sẽ “thúc đẩy các điều kiện cần thiết để ngăn Libăng chìm sâu hơn vào khủng hoảng, cho phép nước này bắt đầu trên con đường phục hồi và đi lên vì lợi ích của tất cả mọi người”. (CSR_5361_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng tám 2021, 12:36