Tìm kiếm

Kinh Thánh Kinh Thánh 

Hướng dẫn của Bộ Phụng tự cử hành ngày Chúa Nhật Lời Chúa

Ngày 19/12, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã đưa ra một thông tư liên quan đến Chúa Nhật Lời Chúa, nhắc lại một số “nguyên tắc thần học, cử hành và mục vụ liên quan đến Lời Chúa được công bố trong Thánh lễ.”

Hồng Thủy - Vatican News

Chúa Nhật Lời Chúa, được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập ngày 30/9/2019 qua Tông thư dưới dạng Tự sắc Aperuit illis – Người mở trí cho các ông – và ấn định cử hành vào Chúa Nhật thứ III mùa Thường niên, được dành cho việc cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa.

Đánh thức tầm quan trọng của Sách Thánh đối với đời sống của các tín hữu

Lưu ý của Bộ Phụng tự muốn giúp đánh thức tầm quan trọng của Sách Thánh đối với đời sống của các tín hữu, đặc biệt trong phụng vụ. Tài liệu cũng nói rằng Chúa Nhật Lời Chúa là “một cơ hội tốt để đọc lại một số tài liệu của Giáo hội, đặc biệt là tài liệu “Chỉ dẫn về sách các bài đọc Thánh lễ”, một tổng hợp các nguyên tắc thần học, cử hành và phụng vụ liên quan đến Lời Chúa được công bố trong Thánh Lễ.

Không thay đổi các bài đọc sách Thánh được chỉ định cho Thánh lễ

Thông tư của Bộ Phụng tự có 10 điểm chỉ dẫn cho việc cử hành: như tôn kính Lời Chúa bằng việc rước sách Phúc Âm; tôn trọng các bài đọc được chỉ định, không thay thế hoặc loại bỏ chúng, và sử dụng các phiên bản của Kinh Thánh đã được phê duyệt để sử dụng trong phụng vụ; khuyến khích hát Thánh vịnh đáp ca.

Bài giảng giúp các tín hữu hiểu Sách Thánh

Thông tư nhắc rằng trong bài giảng, các mục tử trước hết có trách nhiệm giải nghĩa và giúp tất cả tín hữu hiểu Sách Thánh; các thừa tác viên Lời Chúa phải ý thức mạnh mẽ nhiệm vụ làm cho Lời Chúa đến được với cộng đoàn của mình.

Người đọc sách phải được chuẩn bị trước

Thánh bộ khuyến khích người nghe Lời Chúa thinh lặng, suy niệm và đón nhận lời Chúa trong nội tâm; cần chuẩn bị cho thừa tác viên công bố Lời Chúa về nội tâm và ngoại cảnh, làm quen bản văn, tập công bố để tránh tùy tiện; có thể có dẫn nhập ngắn ngọn và thích hợp cho bài đọc.

Bục đọc sách nơi công bố Lời Chúa phải là nơi tương ứng với phẩm giá của Lời Chúa, tương ứng với bàn thờ: được dành riêng cho các bài đọc, hát thánh vịnh đáp ca, có thể là nơi giảng lễ và đọc lời nguyện cộng đoàn; còn các nhận xét, thông báo, điều khiển thánh ca thì không thích hợp.

Không dùng các bản photocopy thay thế sách bài đọc

Tiếp đến, các Sách Thánh dùng trong phụng vụ phải được in ấn tốt và sử dụng thích hợp. Việc sử dụng các tờ rơi, bản photocopy và các hỗ trợ mục vụ khác để thay thế cho các sách phụng vụ là không thích hợp.

Tổ chức học hỏi về tầm quan trọng của Sách Thánh trong các cử hành phụng vụ

Thánh Bộ cũng khuyên tổ chức các buổi huấn luyện để nêu bật tầm quan trọng của Sách Thánh trong các cử hành phụng vụ; tìm hiểu về cách Giáo hội đọc Sách Thánh với các bài đọc liên tục và bán liên tục, cũng như các bài đọc riêng; giải thích các tiêu chí trong việc sắp xếp các bài đọc phụng vụ của các Sách Thánh khác nhau trong suốt năm và các mùa, cũng như cấu trúc các chu kỳ Chúa nhật và các ngày trong tuần về các bài đọc trong Thánh lễ.

Khuyến khích thúc đẩy cộng đoàn cử hành giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều

Và cuối cùng Thánh Bộ khuyến khích thúc đẩy cộng đoàn cử hành giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều, để hiểu mối liên hệ giữa Sách Thánh và các Giờ Kinh Phụng Vụ, việc đọc Thánh Vịnh và giờ Kinh Phụng vụ, cũng như các bài đọc Kinh Thánh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng mười hai 2020, 16:29