Tìm kiếm

Chân phước Giustino Maria Russolillo Chân phước Giustino Maria Russolillo 

Giáo hội sắp có thêm một vị thánh mới

Hôm 27/10, trong buổi tiếp kiến Đức cha Marcello Semeraro, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã uỷ quyền cho Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ nhờ lời cầu bầu của các vị chân phước và tôi tớ Chúa. Đây là bước sau cùng để Giáo hội tôn phong một vị chân phước lên hiển thánh.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Trong sắc lệnh, có 3 phép lạ được nhìn nhận:

Phép lạ đầu tiên được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của chân phước Giustino Maria Russolillo, linh mục người Ý, sáng lập Dòng Ơn Thiên Triệu và Dòng Nữ Ơn Thiên Triệu, sinh năm 1891, mất năm 1955.

Phép lạ thứ hai được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của Đấng đáng kính Nữ tu Maria Lorenza Requenses in Longo, sáng lập Bệnh viện các bệnh nan y ở Napoli. Sinh năm 1463 tại Tây Ban Nha và mất năm 1539 tại Napoli, Ý.

Phép lạ thứ ba được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của Đấng đáng kính Nữ tu Elisabetta Czacka, sáng lập Dòng các Nữ tỳ Phansinh Thánh Giá. Sinh năm 1876 tại Ucraina và mất năm 1961 tại Ba Lan.

Cũng trong sắc lệnh này, Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận sự tử đạo của 4 vị tôi tớ Chúa:

- của các linh mục Leonardo Melki và Tommaso Saleh, tử đạo vì sự thù ghét đức tin tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 1915 và 1917;

- của linh mục Luigi Lenzini, tử đạo vì sự thù ghét đức tin tại Ý năm 1945;

- của chị Isabella Cristina Mrad Campos, tử đạo vì sự thù ghét đức tin tại Brazil năm 1982;

và các nhân đức anh hùng của 2 vị tôi tớ Chúa:

- của tu huynh Roberto Giovanni, Dòng Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô, sinh năm 1903 tại Rio Claro (Brazil), mất năm 1994 tại Campinas (Brazil).

- của Maria Teresa Thánh Tâm Chúa Giêsu, đồng sáng lập Dòng Nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, sinh năm 1844 tại Fuentes de Andalucía (Tây Ban Nha), mất năm 1908 tại Siviglia (Tây Ban Nha) (CSR_7899_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng mười 2020, 12:34