Tìm kiếm

birth-2747060_1920.jpg

Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Sự sống phê bình “Hướng dẫn chấm dứt thai kỳ tự nguyện” của Bộ Y tế Ý

Ngày 12/8 vừa qua, Bộ Y tế Ý cho công bố “Hướng dẫn chấm dứt thai kỳ tự nguyện”. Liên qua đến hướng dẫn này, Hàn Lâm viện Tòa Thánh đã lên tiếng phê bình vì xét thấy rằng nó gây thêm tổn thương cho phụ nữ.

Ngọc Yến - Vatican News

Để làm rõ ý nghĩa và những rủi ro có thể xảy ra của hướng dẫn mới, Hàn Lâm viện nhắc lại luật số 194 được ban hành năm 1978 về phá thai tự nguyện. Luật này nhìn nhận giá trị xã hội của tình mẫu tử và bảo vệ sự sống của con người ngay từ khi bắt đầu được hình thành. Luật còn kêu gọi các trung tâm tư vấn phải có nhiệm vụ khắc phục những nguyên nhân có thể khiến phụ nữ phải phá thai. Theo Hàn Lâm viện cần phải hết sức nâng đỡ phụ nữ có thai, giúp họ vượt thắng những hoàn cảnh khó khăn, cả về mặt kinh tế, để việc phá thai trở thành một biến cố phải chịu đựng hơn là chọn lựa.

Theo lưu ý của Hàn Lâm viện Tòa Thánh, hiện nay hoạt động của các văn phòng tư vấn phụ nữ có thai đang suy giảm, điều này làm cho phụ nữ đang gặp khó khăn khi mang thai phải đối diện với khó khăn trong cô đơn. Sự chọn lựa phá thai ngày càng bị đẩy lùi vào lãnh vực riêng tư, và hướng dẫn của Bộ Y tế Ý càng góp phần đẩy mạnh theo chiều hướng này.

Tiếp theo, liên quan đến việc thay đổi cho phép phụ nữ sử dụng thuốc phá thai cho đến tuần lễ thứ chín của thai kỳ mà không cần phải vào bệnh viện, theo Hàn Lâm viện Tòa Thánh điều này làm cho phụ nữ phải đối mặt với những rủi ro nhiều hơn.

Hàn Lâm viện kết luận: Không được từ bỏ việc tìm kiếm một cách thế và thể thức phù hợp hơn cho một dự án chung, là đồng hành và hỗ trợ cho sự sống thai nhi, việc mang thai và cho các gia đình. Đó là những bằng chứng về một xã hội biết chú ý và nhạy cảm, biết xây dựng tương lai của chính mình một cách khôn ngoan và có tầm nhìn xa. (CSR_5922_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng tám 2020, 11:18