Tìm kiếm

HĐGM Ý HĐGM Ý 

Hội Đồng Giám mục Ý hỗ trợ 90 dự án cho sự phát triển

Hội Đồng Giám mục Ý tổng kết các dự án trong năm 2019 được tài trợ cho các nước thuộc Thế giới thứ ba. Các dự án trải dài từ Tanzania đến Brazil, từ Bénin đến Ấn Độ; hoặc các hỗ trợ bác ái ở Philippines và Iran.

Ngọc Yến - Vatican

Hội Đồng Giám mục Ý hỗ trợ 90 dự án cho sự phát triển

Các dự án trên được trình bày trong cuộc họp được tổ chức trong những ngày gần đây tại Roma của Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám mục Ý về các trợ giúp bác ái.

Hơn 14 triệu euro sẽ được đầu tư cho các chương trình quan trọng: Như tại làng Makazi, ở Tanzania, một ký túc xá sẽ được xây dựng cho 250 thiếu nữ đang học trung học, để giải quyết hiện tượng nghỉ học sớm do khoảng cách xa giữa trường học với nhà của học sinh và điều kiện kinh tế bấp bênh của họ. Một dự án khác, tại Giáo phận Dassa-Zoumé, ở Benin, chương trình này hỗ trợ trồng lại 300 hécta đất nông nghiệp, với mục đích kích hoạt nhiều hoạt động nông nghiệp hỗ trợ gia đình và giảm nghèo. Và ở Togo, có dự án dành cho các em nhi đồng trong việc mở rộng các phòng khám, nhà nội trú của bệnh viện nhi Thánh Giuse ở Bogou.

Tại châu Mỹ Latinh và châu Á, các dự án nhắm đến giới trẻ: Ở Brazil, giúp xây dựng một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp với các khóa học vẽ, nấu ăn, cắt may, thủ công, ngôn ngữ và công nghệ thông tin cho khoảng 800 phụ nữ và trẻ em. Tại Ấn Độ, phụ nữ và trẻ em khuyết tật nghèo ở Nilgiri là những người nhận được một dự án hỗ trợ bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy hội nhập xã hội, một vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu. Tại Philippines, ở quận Tondo của Manila, Hội đồng Giám mục Ý quyết định hỗ trợ cho những người trẻ bị thiệt thòi, đồng thời củng cố trung tâm đa năng của giáo xứ Thánh Jose Manggagawa, với việc tạo không gian lắng nghe và gặp gỡ nâng cao kiến thức cơ bản, các khóa học vệ sinh và sức khỏe, khoa học máy tính và hội thảo, các hoạt động hỗ trợ giải trí và tâm lý. Tiếp cận với thế giới công việc và các dịch vụ giáo dục và y tế cơ bản là mục tiêu của chương trình được lên kế hoạch cho cộng đồng Assyrian-Chaldean ở Iran, ở một nơi mà người Kitô hữu thiểu số thường bị thiệt thòi.

Cuối buổi họp, Ủy ban cũng đã công bố số liệu của năm 2019 với tổng cộng 524 dự án được tài trợ, tổng số tiền là gần 94 triệu euro. (CSR_916_2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

17 tháng hai 2020, 13:14