Tìm kiếm

2019.05.21 Mons. Paul Richard Gallagher a Varsavia per il centenario del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Polonia e Santa Sede_maggio 2019 2019.05.21 Mons. Paul Richard Gallagher a Varsavia per il centenario del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Polonia e Santa Sede_maggio 2019 

Mông Cổ và Vatican cộng tác nghiên cứu lịch sử

Vatican và Mông Cổ đã quyết định tăng cường cộng tác trong lĩnh vực văn hóa. Đồng thời các nhà nghiên cứu của Mông Cổ có thể tham khảo Văn khố Tông toà của Tòa Thánh để tái dựng lại các sự kiện lịch sử.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Ngày 14/01 vừa qua, ông Purevsuren, Đại sứ Mông Cổ cạnh Tòa Thánh và cũng là Đại diện Thường trú của Mông Cổ tại Liên Hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác, đã có cuộc gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và trao đổi ý kiến về việc cộng tác song phương.

Cộng tác song phương

Ông đại sứ L. Purevsuren đã cám ơn Vatican cho phép các học giả Mông Cổ nghiên cứu các tài liệu và các nguồn liên quan đến lịch sử Mông Cổ và cho phép làm việc trong Văn khố Tông toà và thư viện của Vatican.

Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ sự sẵn sàng của Vatican trong việc dạy tiếng Latinh cho các học giả Mông Cổ để giúp họ có thể nghiên cứu các nguồn tài liệu liên quan đến lịch sử Mông Cổ.

Hai vị đại diện của Tòa Thánh và Mông Cổ cũng thông báo về một hội thảo khoa học và triển lãm ảnh, dự kiến sẽ được tổ chức tại Tòa Thánh trong khoảng thời gian từ ngày 06-08/05, trong dịp lễ kỷ niệm 800 năm của thành phố Karakorum, thủ đô của Đế chế Đại Mông Cổ.

Ví dụ về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau

Hội nghị khoa học sẽ thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo. Theo cha Giorgio Marengo, nhà truyền giáo dòng Consolata, đã ở Mông Cổ từ năm 2003, dù Kitô giáo chỉ được chấp nhận lại tại Mông Cổ vào năm 1992, sau khi cộng sản sụp đổ, thủ đô đế quốc cổ đại là một trong những ví dụ về sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau. Năm 1245, tu sĩ dòng Phanxicô, Giovanni di Pian del Carpine, được Đức Giáo hoàng Innocente IV cử làm đại sứ tại Đế quốc Mông Cổ.

Cha Marengo cũng cho biết, để đề cao lịch sử các mối quan hệ giữa Đức Innocente IV và các hoàng đế Mông Cổ, theo yêu cầu của chính quyền địa phương và với sự trợ giúp của Tòa Sứ thần và Văn khố Tông toà Vatican, từ năm 2017-2018, các bản sao của các thư trao đổi giữa hai vị vào thế kỷ XIII đã được trao cho Viện bảo tàng Kharkhorin, trong khi nguyên bản vẫn được giữ tại Văn khố Tông Toà của Vatican.

Trong chuyến công tác tới Vatican, Đại sứ L. Purevsuren cũng đã tổ chức các cuộc họp với Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, Indunil Janakaratne Kodithuwakku, và Loran Basanes, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tôn giáo Gregory, để thảo luận về hợp tác song phương. (AKIpress 14/01/2020)

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

16 tháng một 2020, 12:28