Tìm kiếm

ĐTC và cựu Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến tông du năm 2019 ĐTC và cựu Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến tông du năm 2019  (Vatican Media)

ĐTC đau buồn vì vụ sát hại cựu Thủ tướng Abe của Nhật Bản

Trong một điện thư chia buồn, được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe và lên án sự vô nghĩa của nó.

Hồng Thủy - Vatican News

Giống như tất cả mọi người trên thế giới, Đức Thánh Cha đau buồn vì sự tàn bạo của hành động mà ngài gọi là "vô nghĩa".

Trong điện thư gửi đến Đức tổng giám mục Leo Boccardi, Sứ thần Toà Thánh tại Nhật Bản, Đức Thánh Cha nói rằng ngài rất đau buồn khi hay tin về vụ sát hại cựu Thủ tướng và gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè của ông Abe và toàn thể người dân Nhật Bản.

Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha cầu nguyện để xã hội Nhật "sẽ được củng cố trong sự dấn thân lịch sử đối với hòa bình và bất bạo động."

Trong một cuộc phỏng vấn, Đức tổng giám mục Ngoại trưởng Toà Thánh Paul Richard Gallagher cho biết ngài cũng đau buồn sâu sắc trước biến cố này.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục chia buồn về cái chết của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Tất cả các nhà lãnh đạo thế giới nói rằng họ bị sốc và bày tỏ những lời cảm kích đối với ông Abe vì những đóng góp của ông cho sự quân bình của thế giới.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng bảy 2022, 13:54